MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều lao động trẻ cho rằng làm công nhân chỉ là công việc tạm thời. Ảnh minh hoạ: Minh Hương.

Nhiều lao động trẻ coi việc đi làm ở nhà máy chỉ là tạm thời

Mạnh Cường LDO | 30/12/2023 06:18

Rất nhiều lao động trẻ khi được hỏi về việc có muốn gắn bó lâu dài với công việc ở nhà máy hay không thì đều trả lời không.

Sau nhiều năm làm công nhân, chị Nguyễn Thị Thùy (28 tuổi, Hải Dương) đã tích đủ số vốn để thực hiện kế hoạch dự định. Nữ công nhân đã quyết định xin nghỉ việc ở nhà máy để đi học và mở tiệm làm đẹp, phục vụ khách hàng.

May mắn được khách hàng ủng hộ nên thu nhập hiện tại của chị Thùy cao hơn nhiều so với lúc làm công nhân. Ngẫm lại quá khứ, thời điểm quyết định nghỉ việc của bản thân, chị Thùy càng thấy mình sáng suốt.

Nói về lý do không gắn bó lâu dài với nghề công nhân, chị Thùy tiết lộ do cảm thấy áp lực, vất vả với công việc ngồi may 10 tiếng/ngày.

“Mỗi ngày tôi làm việc 10 tiếng, về đến nhà lúc nào cũng mệt mỏi trong khi thu nhập lại chẳng được bao nhiêu. Đã vậy còn thường xuyên bị áp lực từ cấp trên vì hàng lỗi, đuổi hàng hoặc hàng khó làm” - chị Thùy tâm sự.

Chị Thùy quyết định nghỉ làm công nhân để mở tiệm làm đẹp. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ kỹ hơn, chị Thùy cho biết làm công nhân ngày càng vất vả chứ không như trước. Bản thân chị Thùy ước tính chỉ làm được đến năm 40 tuổi sẽ nghỉ vì sức khỏe không cho phép. Sau 40 tuổi không còn sức khỏe, chị Thùy chưa biết sẽ làm gì để mưu sinh, do vậy chị chọn đi làm công nhân một thời gian rồi lấy vốn mở cửa hàng như hiện tại.

Chị Phạm Thị Mỹ Hoàn (26 tuổi, Cao Bằng) cũng đã quyết định nghỉ công việc công nhân để thực hiện ước mơ mở một cửa hàng bán mỹ phẩm hoặc bán mỹ phẩm online.

Theo chị Hoàn, làm công nhân rất khó cạnh tranh để thăng tiến so với những công việc khác. “Tổ của tôi có 45 người, mỗi năm công ty chỉ lựa chọn 1 người giỏi nhất, thái độ tốt nhất để đào tạo lên chức vụ hoặc công việc tốt hơn. Vượt qua 45 người quả thực vô cùng khó khăn” - chị Hoàn bộc bạch.

Nhận thấy không thể phát triển ở công việc này, chị Hoàn chỉ đi làm để có tiền tiết kiệm lo cho dự định sau này.

Với anh Nguyễn Đức Quang (24 tuổi, Nam Định), lý do không muốn gắn bó lâu dài với nghề công nhân bởi anh lo công việc này sẽ khó khăn trong tương lai bởi công nghệ ngày càng phát triển và cần ít sức người hơn.

Sau vài năm làm công nhân, anh Quang đã xin nghỉ để trở thành YouTuber. Nhờ sự nhạy bén về công nghệ, Internet, đến hiện tại, kênh của anh Quang đã đạt được 44,9 nghìn người đăng ký. Thu nhập từ việc cho phép quảng cáo trên kênh cũng như bán hàng bằng video trên YouTube của anh Quang khiến nhiều người mơ ước.

Dù đã làm công nhân 8 năm nhưng chưa bao giờ anh Trần Ngọc Nguyên (28 tuổi) có ý định sẽ gắn bó lâu dài. Mục tiêu của anh Nguyên là sau vài năm nữa phải đạt được vị trí quản lý hoặc mở một xưởng may riêng.

Theo anh Nguyên, làm công nhân tuy thu nhập ổn định nhưng không cao, rất khó có thể mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình.

“Hai vợ chồng tôi, tổng cộng 17 năm làm công nhân mới tích gần đủ tiền xây căn nhà 2 tầng, xây xong vẫn phải trả nợ. Không biết đến bao giờ mới mua được những thứ khác như ôtô hay đất để dành cho các con” - anh Nguyên tâm sự.

Vì thế, để sớm thực hiện mục tiêu, anh Nguyên đã không ngừng cố gắng làm việc đồng thời kiêm thêm nhiều việc ở nhiều vị trí khác nhau, bằng việc vừa làm công nhân may, vừa đóng cúc và hỗ trợ bộ phận kho, kiêm thêm tuyển dụng. Mục đích là để hiểu rõ các bộ phận để làm tiền đề cho việc quản lý và vận hành xưởng may sau này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn