MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng lập biên bản người điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia. Ảnh: Tô Thế

Nhiều người thực hiện đã uống rượu, bia là không lái xe

Hà Anh LDO | 12/01/2023 15:47

Dịp cuối năm thường diễn ra các bữa tiệc tri ân, gặp mặt, trong đó không ít bữa tiệc, khách tham dự sử dụng rượu bia… Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay, nhiều người áp dụng phương thức “đã uống rượu, bia là không lái xe”.

Kể từ khi có Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông. Đáng chú ý, Nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Và gần đây, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông… thì ý thức của nhiều người dân đã nâng lên. 

Nhiều người sử dụng rượu, bia trong những bữa ăn, gặp mặt. Ảnh minh hoạ: Hà Anh 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quốc Tuấn (51 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, kể từ khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực, ông đã nghiên cứu rất kỹ. 

“Tôi được biết, đối với người điều khiển ôtô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở… Trước hết để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác tôi đã nâng cao trách nhiệm, nhất là trong những dịp gặp gỡ, giao lưu bạn bè, tôi luôn áp dụng biện pháp “đã uống rượu, bia thì không lái xe”"- ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, khi có lịch giao lưu, ông thường đi thuê người chở tới điểm hẹn, sau đó khi đã “quá chén” thì lại thuê lái xe chở về nhà.

"Việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống bia rượu đã đem lại nhiều lợi ích như vừa đảm bảo an toàn giao thông; thứ hai, hiện các cơ quan chức năng đang ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn - nếu cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm” - ông Tuấn chia sẻ.

Mặc dù kinh doanh bia hơi, nhưng để đảm bảo an toàn cho khách sau khi rời cửa hàng, chủ một nhà hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Ba Đình, Hà Nội) luôn khuyến cáo khách hàng không nên lái xe sau khi uống, bia. 

“Cửa hàng chúng tôi luôn khuyến cáo khách là nếu đến uống bia, sau đó có thể để xe máy tại cửa hàng - nhân viên trông giữ xe miễn phí; nếu đi ôtô thì nhân viên đánh xe ra bãi gửi, hoặc lái xe đưa khách về nhà miễn phí… Với cách làm trên có lợi cho cả 2 bên: Khách vừa được vui vẻ, an toàn - quán được khách tin tưởng, đồng tình ủng hộ” - vị chủ quán trên chia sẻ.

Ngoài sử dụng “dịch vụ” gửi xe miễn phí tại một số nhà hàng, hiện nay, nhiều người sử dụng dịch vụ thuê tài xế lái xe về nhà sau khi uống rượu bia qua các trang web, mạng xã hội.

“Hiện nay tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ thuê tài xế lái xe về nhà sau khi tôi đã “nhậu” - mặc dù giá hơi cao!” - ông Thái Sơn (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho hay.

Theo ông Sơn, trước khi “tàn” cuộc nhậu 30 phút, ông gọi điện thoại tới đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe theo giờ để đặt lịch đến địa điểm, lái xe, chở người về địa chỉ nhà riêng.

“Sử dụng dịch vụ này tuy có giá hơi cao - 500.000 đồng/lần mở cửa xe. Nhưng tôi rất yên tâm, bởi để đảm bảo Luật giao thông, an toàn cho bản thân cũng người tham gia giao thông khác thì dịch vụ này đã hạn chế được rủi ro. Trước khi sử dụng dịch vụ này, tôi nghiên cứu rất kỹ và được biết, các đơn vị cung ứng dịch vụ đều có đội ngũ lái xe đều có kinh nghiệm, lý lịch rõ ràng, có trách nhiệm bảo quản tài sản có giá trị của chủ xe…” - ông Sơn đánh giá.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong 22 ngày (từ 15.12.2022 đến 5.1.2023), đã xử lý 4.344 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 23 tỉ đồng, tước 2.352 giấy phép lái xe.

Như vậy, mỗi ngày các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, 15 tổ công tác liên ngành 141 và 29 đơn vị công an quận, huyện, thị xã… xử lý gần 200 trường hợp vi phạm và phạt tiền gần 1,1 tỉ đồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn