MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội không có đèn đường. Ảnh: Minh Hạnh chụp 4.6.2024

Nhiều tuyến phố không đèn đường ở Hà Nội

Minh Hạnh LDO | 08/06/2024 11:01

Hà Nội - Ít ai ngờ, nhiều năm qua ngay giữa Thủ đô vẫn tồn tại nhiều tuyến phố không đèn đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Nhiều tuyến phố không đèn

Đường Phương Canh đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm nối với đường 70 là con đường vào ban đêm có nhiều phương tiện tải trọng lớn đi qua. Tuy nhiên, việc không có đèn đường gây khó khăn cho người dân mỗi khi đi lại vào buổi tối.

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây, nhất là vào ban đêm.

Tương tự, tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ Mai Dịch - cầu Thăng Long, qua địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, có chiều dài 4km, có nhiều ngõ, nhánh đan xen như xương cá không có đèn chiếu sáng. Khu vực này cạnh Công viên Hòa Bình, có nhiều khoảng không gian trống, đường vắng.

Đường Phương Canh đi qua địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Ảnh: Minh Hạnh

Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Khoát (trú tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm) những tuyến đường cắt ngang đường Phạm Văn Đồng cũng luôn trong tình trạng tối om khiến người tham gia giao thông thấy bất an.

Cùng đó, các tuyến phố Vạn Hạnh, đoạn Khu Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), phố Hoàng Đôn Hòa, Hà Trì (quận Hà Đông)... cũng chung tình trạng không đèn.

Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra thường vào ban đêm và một trong những nguyên nhân là do mức độ chiếu sáng kém ảnh hưởng hưởng đến tầm nhìn và khả năng xử lý tình huống của lái xe.

Cần có biện pháp tháo gỡ

Ghi nhận tại phố Yên Lãng (quận Đống Đa) cũng trong tình trạng không có đèn đường. Nếu không có ánh sáng từ các phương tiện giao thông và nhà dân trên trục đường này thì tuyến đường luôn trong tình trạng tối, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đa số các tuyến đường không có hệ thống chiếu sáng đô thị đều bắt nguồn từ việc dự án chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên chưa khớp nối các hạng mục hoặc một số tuyến đường đang nằm ở dự án chờ.

Theo ông Trương Minh Quang - Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Đống Đa, hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến phố Yên Lãng thuộc gói thầu xây lắp số 3A nằm trong Dự án xây dựng, cống hóa tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (Ban QLDA) làm chủ đầu tư, đã thi công xong từ năm 2013.

Từ năm 2016, UBND quận đã gửi 12 văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng để tìm các giải pháp đấu nối đưa vào sử dụng theo quy định. Đến năm 2022, Sở Xây dựng chấp thuận để tạm đấu nối sáng 31/39 cột đèn còn lại 8 cột đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục để bàn giao nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ngày 26.2.2024, UBND quận Đống Đa có văn bản số 389/UBND-QLĐT báo cáo đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận bàn giao nguyên trạng cho quận Đống Đa cải tạo đồng bộ vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Yên Lãng trong đó có cải tạo chiếu sáng.

Đường Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh chụp 4.6.2024

“Sau khi nhận bàn giao, quận Đống Đa sẽ nhanh chóng thực hiện để giải quyết tồn tại thiếu đèn chiếu sáng từ nhiều năm qua”, ông Quang cho hay.

Cùng đó, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, từ khi dự án mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch, Cầu Thăng Long do chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nên chưa hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, gây khó khăn trong quá trình di chuyển. UBND phường đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn