MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng chuyển toàn bộ số bình ga ra khỏi khu vực cháy trên phố Hà Nội. Ảnh: Thế Kỷ

Nhiều vụ vận chuyển gas gây cháy nổ: Cần tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên

Phạm Đông LDO | 01/12/2019 16:24
Thời gian gần đây, hình ảnh những chiếc xe chở bình gas lưu thông trên phố không hề xa lạ với những người tham gia giao thông. Chính sự nguy hiểm này đã khiến nhiều người lo ngại nguy cơ cháy nổ vì những bình gas này giống như những 'quả bom' di động.

Khoảng 9h15 ngày 29.11, tại khu vực phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến một xe tải chở gas bị hư hỏng nặng. Sau đó ngọn lửa lan sang cả ngôi nhà bên cạnh. Nhiều người dân trong con phố hoảng hốt khi nghe tiếng nổ và vội vã tìm cách dập lửa.

Trước đó, chiều 13.7, một xe tải bị lật ngay gần cây xăng khiến hàng chục bình gas văng xuống đường. rất may mắn không có ai bị thương sau vụ tai nạn. Các nhân viên cây xăng khi đó đã phun nước lên các bình gas đề phòng cháy nổ.

Vụ lật xe tải chở bình gas ở TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo, khoảng 14h ngày 20.8, thanh niên chạy xe máy chở theo cả trăm bình gas mini trong hai bao tải vào hẻm 63 trên đường D9 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để giao gas thì bị ngã xe. Sự cố khiến nhiều bình gas bị xì, lửa bùng lên dữ dội khiến 10 người mắc kẹt ở khu vực trên.

Hiện trường vụ ngã xe làm nổ cả trăm bình gas khiến 10 người mắc kẹt.

Có thể thấy khi tham gia giao thông trên đường, chúng ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy chở bình gas đang lưu thông nhưng không có bất cứ biện pháp an toàn nào.

Trao đổi với Lao Động ngày 1.12, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, theo quy định về yêu cầu vận chuyển chai khí đốt hóa lỏng (gas), thì mỗi xe gắn máy chỉ được phép chở một bình có dung tích 50 lít. Bên cạnh đó, khi vận chuyển thì bình gas phải vận chuyển theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên phần lớn nhân viên chở gas bằng xe gắn máy thường đặt bình nằm ngang, do không biết, hoặc bỏ qua quy định này.

"Các điều kiện về an toàn trong quá trình vận chuyển gas được quy định rất chặt chẽ. Việc vận chuyển gas từ các cửa hàng kinh doanh tới hộ gia đình không đúng quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cho những người xung quanh và chính bản thân người chở. Nếu chỉ có một sơ xuất nhỏ thì tai nạn cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào" - lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho hay.

Hiện trường vụ nổ bình gas ở Hà Nội ngày 29.11.

Cũng theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3, để đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển, hạn chế tối đa sự cố cháy, nổ, các cửa hàng kinh doanh gas cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về buôn bán, vận chuyển khí gas. Chỉ nên sử dụng những nhân viên đã được tập huấn nghiệp vụ PCCC để vận chuyển và lắp đặt bình gas. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Điều 32 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian vận chuyển; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận chuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn