MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà 2 tầng được xây bằng gạch nung của anh Phan Văn Nghĩa ở xã Tân Lâm Hương. Ảnh: TT

Nhu cầu vẫn cao, lò gạch nung thủ công "cạn" nguyên liệu

TRẦN TUẤN LDO | 06/04/2022 19:00
HÀ TĨNH - Mặc dù Chính phủ đã ban hành quy định về lộ trình sử dụng vật liệu xây dựng không nung dần thay thế gạch nung. Thế nhưng thực tế hiện nay, nhu cầu của người dân khi xây dựng nhà ở chủ yếu vẫn ưu tiên dùng gạch nung nên lò gạch nung vẫn tồn tại.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, lâu nay mỗi khi xây nhà ở, người dân Hà Tĩnh phần lớn vẫn ưu tiên sử dụng gạch nung (còn gọi là gạch đỏ) để xây dựng. Mặc dù, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều nhà máy sản xuất gạch không nung đáp ứng đa dạng nhu cầu lựa chọn cho người dân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, gạch không nung chủ yếu được sử dụng trong các công trình trụ sở dùng ngân sách nhà nước theo quy định, còn sử dụng trong xây dựng nhà ở của dân thì vẫn còn rất ít.

Những viên gạch nung được phần lớn người dân Hà Tĩnh ưu tiên lựa chọn khi xây dựng nhà ở. Ảnh: TT.

Anh Phan Văn Nghĩa (33 tuổi) - chủ ngôi nhà 2 tầng sắp hoàn thiện ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà - xây bằng gạch nung chia sẻ: “Tôi nghĩ gạch nung độ bền và tuổi thọ vẫn cao hơn. Thấy nhiều người dân khi xây nhà cũng chọn gạch nung nên tôi cũng chọn”.

Một ngôi nhà 2 tầng đang xây dựng ở thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên cũng được ưu tiên dùng gạch nung. Ảnh: TT

Nhiều người dân khác khi được hỏi cũng chia sẻ, như một thói quen truyền thống, mỗi khi xây nhà, họ vẫn có cảm tính tin rằng, gạch nung làm từ vật liệu đất sét vẫn bền, chắc chắn và chịu lực tốt hơn so với gạch không nung. Bởi vậy, họ vẫn ưu tiên dùng gạch nung để xây nhà.

Ông Lê Quang Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh, đơn vị sở hữu Xí nghiệp gạch nung Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) - cho hay, Xí nghiệp gạch Cẩm Minh đang rất khó khăn do thiếu nguyên liệu để sản xuất.

Trước đây, xí nghiệp này có mỏ đất sét nhưng đã hết thời hạn khai thác, gần đây đơn vị phải đi mua lẻ đất nông nghiệp tận dụng từ một số dự án mở đường, bóc phong hóa để sản xuất gạch nên hoạt động rất khó khăn.

Xí nghiệp gạch nung Cẩm Minh hoạt động khó khăn do thiếu nguyên liệu đất sét để sản xuất. Ảnh: TT

Hiện xí nghiệp chỉ biết trông chờ tới đây trên địa bàn có vùng đất hoang hóa xin lập dự án cải tạo để có nguyên liệu đất sét làm gạch. Còn không được thì nguy cơ xí nghiệp sẽ phải giải thể.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, hiện trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại nhiều nhà máy sản xuất gạch nung. Lâu nay, một số nhà máy cũng trong tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất, phải thu mua lại đất bóc phong hóa một số dự án làm kênh, mương, đường giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn