MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm tập kết rác ngay trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Nhức mắt với rác

ĐẠT PHAN LDO | 13/01/2024 12:26

Sau loạt phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng rác thải tập kết tại nhà chờ xe buýt, mới đây nhất, UBND phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tiến hành giăng dây, đặt biển cấm bỏ rác tại khu vực này. Một động thái nhanh gọn, dứt khoát rất được người dân ủng hộ của chính quyền cơ sở tại một phường thuộc quận trung tâm của thành phố Cần Thơ.

Câu chuyện rác ở các đô thị không phải là chuyện mới, đã được nói đi nói lại rất nhiều. Nhưng, ở Cần Thơ - nơi được xem là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL - câu chuyện rác thực sự gây “ngứa mắt” từ bao năm nay, không chỉ với người dân địa phương mà cả với du khách. Rác tập kết ngay dốc cầu Hưng Lợi, ngay trước Bệnh viện Y học cổ truyền - những cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố.

Trước đó nữa, ngay trước cổng Trường Đại học Cần Thơ - nơi có hơn 4 vạn sinh viên, học viên các nơi theo học - là 1 bãi tập kết rác bốc mùi. Sau rất nhiều lần phản ánh, gần đây điểm tập kết rác này mới được dẹp bỏ.

Động thái mới nhất của chính quyền phường Xuân Khánh - có thể thấy, đó là một sự lắng nghe, vào cuộc cần thiết và rất đáng hoan nghênh. Nhưng rác và các điểm tập kết rác thì không chỉ ở phường Xuân Khánh, và để xử lý dứt điểm tình trạng rác và ô nhiễm trong nội ô thành phố, có nhiều việc không thuộc phạm vi cấp phường có thể quyết định hay xử lý được.

Ngày 3.1, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị về việc thực hiện cuộc vận động người dân để rác đúng nơi quy định để chấm dứt tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra trên địa bàn làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và hình ảnh của thành phố.

1 tuần sau chỉ thị này, ghi nhận mới nhất của phóng viên Báo Lao Động, ngay dưới chân cầu Đầu Sấu (cũng thuộc quận Ninh Kiều, ngay trung tâm thành phố) vẫn lù lù một bãi tập kết rác ngổn ngang, kèm thêm nước dưới con rạch đen ngòm bốc mùi hôi thối. Còn các điểm tập kết rác lớn ngay cửa ngõ thành phố thì vẫn nằm đó và người dân, du khách vẫn phải nín thở qua lại hàng ngày.

Cũng phải nói thẳng rằng, các điểm tập kết rác đồ sộ, gây bức xúc nhiều năm nay, nằm ngay ngõ vào thành phố hay cạnh các nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ rõ ràng không phải do người dân nào bỏ rác không đúng nơi quy định để mà “vận động” như Chỉ thị của Chủ tịch thành phố. Cũng không phải sự nhanh nhạy của một vài phường là có thể giải quyết dứt điểm được.

Để Cần Thơ thực sự trở thành “Tây Đô”, trở thành “thành phố đáng sống” như mục tiêu của lãnh đạo thành phố, ít nhất, không thể để tồn tại kiểu chào đón khách bằng rác ở ngay cửa ngõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn