MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chiêu lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi

Mạnh Cường LDO | 23/06/2023 20:19

Ít tiếp cận thông tin, dễ bị thuyết phục, tài chính có sẵn là những lý do khiến người lớn tuổi thường bị kẻ gian nhắm tới để lừa đảo.

Lừa đảo mua thực phẩm chức năng giá cao

Bà Nguyễn Thị Chè (68 tuổi) ngụ tại thành phố Nam Định và gần chục người lớn tuổi khác đã không may bị lừa mất số tiền gần 2 triệu đồng vì trót tin lời kẻ gian, mua thực phẩm chức năng giá cao, đắt đỏ hơn thị trường.

Theo lời kể của bà Chè, có một nhóm 3 người đến mượn nhà bà làm nơi tổ chức sự kiện tặng quà, nhờ bà giới thiệu người đến nghe. Để dễ thuyết phục, kẻ gian nói chỉ cần đến nghe sẽ được tặng 1 chai dầu ăn và 1 gói mì chính.

Ngoài thực phẩm chức năng, người già cũng thường xuyên bị lừa mua đồ gia dụng giá cao. Ảnh minh họa: Lao Động.

Sau gần 2 tiếng, bà Chè đã tìm được 15 người già độ tuổi từ 60 đến 80 đến tham dự. Tại nhà bà Chè, kẻ gian giới thiệu một loạt các thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp, trí não, tiêu hóa… với cam kết dùng trong 1 tháng sẽ điều trị khỏi hẳn các triệu chứng của bệnh đang mắc phải.

Kẻ gian mở ra một trang web do chúng tự lập với đầy đủ các thông tin, hình ảnh sản phẩm. Đặc biệt là rất nhiều hình ảnh, video đánh giá tích cực từ người dùng chứng minh sản phẩm có hiệu quả tốt khi sử dụng. "Những điều này khiến chúng tôi tin tưởng sản phẩm thực sự chất lượng" - bà Chè nói.

Gần kết thúc buổi giới thiệu sản phẩm, kẻ gian đã tặng cho tất cả những người đến tham dự 1 chai dầu ăn, 1 gói mì chính đúng như cam kết. Bên cạnh đó, kẻ gian cũng đưa ra mức giá hấp dẫn cho các thực phẩm chức năng với giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tùy từng loại. Kèm theo đó là lời hứa nếu mua sẽ được tặng thêm 1 bộ nồi cao cấp trị giá 800.000 đồng gửi đến tận nhà.

Tin lời kẻ gian, bà Chè và nhiều người già khác, mỗi người đã bỏ ra gần 2 triệu đồng để mua các thực phẩm chức năng trên. Đồng thời, bà cũng để lại số điện thoại và địa chỉ nhà để kẻ gian gửi bộ nồi đến.

Chờ đợi cả ngày không thấy ai gửi bộ nồi đến, bà Chè gọi điện cho kẻ gian thì thông báo thuê bao không liên lạc được. Lúc này, bà cùng mọi người mang các thực phẩm chức năng ra nhà thuốc để hỏi giá mới biết đã bị lừa. Số thực phẩm chức năng trên chỉ là thuốc bổ có giá chỉ hơn 100.000 đồng/loại.

Lừa đảo bằng ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng

Hiện nay, hầu hết các cửa hàng tạp hóa đều triển khai hình thức quét mã QR chuyển tiền để tiện lợi cho khách hàng khi thanh toán. Lợi dụng điều này, kẻ gian thường nhắm đến các cửa hàng có người già buôn bán để lừa đảo.

Bà Trần Thị Tuyết (66 tuổi) ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị lừa mất số tiền 685.000 đồng khi vô tình tin lời kẻ gian. Theo bà Tuyết, sáng ngày 12.6.2023, có hai nam thanh niên đeo khẩu trang đến mua hàng và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khoảng 5 phút, hai thanh niên thông báo đã chuyển khoản xong, đưa ảnh chụp màn hình cho bà Tuyết xem. Dù chưa nhận được tiền nhưng đang đông khách đồng thời cũng đã nhiều lần gặp trường hợp tiền về chậm nên bà Tuyết đã tin tưởng để kẻ gian rời đi.

Hai ngày sau, thấy tiền vẫn chưa về tài khoản, bà Tuyết mới nhờ con cái kiểm tra hộ. Khi con bà ra ngân hàng xác minh thì được thông báo không có giao dịch nào chuyển vào số tài khoản của bà Tuyết với số tiền 685.000 đồng.

Đồng thời, bằng kinh nghiệm chuyên môn, nhân viên ngân hàng khẳng định ảnh chụp màn hình này đã được chỉnh sửa, không phải thông báo của ngân hàng. Lúc này, hai mẹ con bà Tuyết mới biết bản thân đã bị lừa.

Ông Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết nạn lừa đảo nhắm vào người cao tuổi đã tồn tại nhiều năm nhưng gần đây càng trở nên nhức nhối.

Người cao tuổi khắp thế giới đang trở thành con mồi béo bở của lừa đảo. Báo cáo về xu hướng công nghệ 2022 của AARP (Hiệp hội Hưu trí của Mỹ) khẳng định, lừa đảo người già trở thành hoạt động trị giá hàng tỉ USD. Báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ nói, nhóm người cao tuổi Mỹ đã mất ít nhất 3 tỉ USD mỗi năm vào tay những kẻ lừa đảo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn