Lương thực hay các nhu yếu phẩm như chăn, áo ấm, giày dép là rất cần thiết cho các hộ dân nghèo đang sinh sống ở những vùng núi cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc.
Thấu hiểu những điều này, mới đây CLB xe bán tải Việt Nam (PVC) đã phối hợp cùng Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang) và ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã ủng hộ, quyên góp được hơn 3 tấn gạo, 30 chiếc xe đạp và rất nhiều các nhu yếu phẩm giành cho bà con.
Vượt hơn 80km đường rừng từ trung tâm huyện Na Hang, đoàn xe đã tới các điểm trường trong ngày đầu năm mới 2021 để giúp các cháu nhỏ ở các hộ nghèo có thêm áo ấm, chống chọi với cái giá rét của mùa đông.
Điểm trường tiểu học Khuổn Phìn thuộc xã Sinh Long (Na Hang) là nơi có nhiều học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đường đi gập ghềnh, hiểm trở. Với số lượng 65 học sinh, các em chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao đỏ đều thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng.
Nhưng món quà thiết thực như cặp sách, quần áo ấm,… đã được đoàn thiện nguyện trao tận tay tới các em học sinh đang học tại điểm trường tiểu học Khuổn Phìn. Đặc biệt, 10 chiếc xe đạp đã được giành cho 10 em học sinh đã có thành tích tốt trong học tập trong năm vừa qua.
Bên cạnh đó, hơn 500 cân gạo và gần 100 chiếc chăn ấm cùng với quần áo, giày dép đã được đoàn thiện nguyện gửi tới hơn 80 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực này.
Ông Hoàng Văn Hào – Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang cho rằng: “Những món quà được đoàn thiện nguyện gửi tới người bà con nơi đây đã giúp bà con có thêm động lực để phát triển kinh tế. Và các em học sinh cũng được tiếp thêm những khí thế mới để tới trường”.
Cùng thời điểm, đoàn xe cũng đã vận chuyển những phần quà và nhu yếu phẩm, lương thực gửi tới đồng bào ở các thôn Bản Tàm, Nà Sảm thuộc xã Sơn Phú, huyện Na Hang.
Anh Nguyễn Văn Quyết – Trưởng nhóm vận chuyển chia sẻ: “Chút công sức nhỏ nhoi này cũng chỉ mong đóng góp phần nào giúp đỡ các đồng bào có hoàn cảnh khó khăn để trang trải cuộc sống hàng ngày”.
Trước đó, trong thời gian giãn cách xã hội những thành viên ấy trở thành người vận chuyển vô cùng tích cực. Họ sẵn sàng dùng chính phương tiện ô tô của mình để vận chuyển những đồ ủng hộ như: các suất ăn, gạo, mì tôm,... hay các vật tư y tế đến bất cứ nơi đâu, mà không hề lấy một đồng phí nào. Và bởi thế, họ được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là những người vận chuyển nghĩa tình giữa dịch COVID-19.
Trao đổi với Lao Động, ông Phùng Sơn Dương – Trưởng Công an huyện Na Hang cho biết: “Để vận chuyển một số lượng hàng hóa lớn tới các điểm phát quà tại địa bàn là hết sức khó khăn bởi địa hình hiểm trở. Nhưng nhờ có sự giúp sức của anh em của đội xe, chúng tôi đã hoàn thành được chương trình ý nghĩa này”.