Trong số những đoàn xe tải được mệnh danh là "xe vua" bất khả xâm phạm ở Ninh Bình hiện nay, phải kể đến đó là những đoàn xe có gắn logo "VT Ngọc Dương", "008" với hàng chục đầu xe, trong đó chủ yếu là những xe mang biển kiểm soát 35C, 35H (Ninh Bình) và 90C, 90H (Hà Nam).
Để tận mắt chứng kiến những đoàn "xe vua" này tung hoành trên các cung đường ở Ninh Bình, vào sáng ngày 10.3, PV Lao Động đã có mặt tại đường tỉnh lộ ĐT 477 (đường ĐT 477) nối giữa huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan (Ninh Bình) để ghi nhận thực tế.
PV đã ghi nhận dọc tuyến đường ĐT 477 dài gần 25km từ Ngã ba Gián Khẩu (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đến thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình). Từ 7h sáng, từng đoàn xe tải trọng lớn gắn logo "VT Ngọc Dương" "008" chở đất đá, vật liệu xây dựng từ hướng Nho Quan về Gia Viễn có dấu hiệu quá khổ, quá tải nhưng không thấy bất kỳ lực lượng chức năng nào đứng ra kiểm tra, xử lý.
PV Lao Động theo sau những đoàn xe này suốt chặng đường dài gần 25km từ ngã 3 Gián Khẩu lên thị trấn Nho Quan, cứ vài phút lại bắt gặp từng đoàn xe tải trọng lớn gắn logo "VT Ngọc Dương", "008" chở đất đá, chạy từ Nho Quan về Gia Viễn, nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng CSGT hay Thanh tra giao thông trên suốt cung đường này.
Thậm chí, khi đoàn xe chạy qua trung tâm thị trấn Nho Quan, tại các điểm đèn xanh, đèn đỏ cũng không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt.
Đến khoảng 8h45, mới xuất hiện chiếc xe chuyên dụng của CSGT xuất hiện và chốt tại khu vực cầu Đế (thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Gia Viễn). Chiếc xe mang BKS: 35A-00106 (xe biển xanh) chở theo 3 người mặc quân phục của CSGT, một người trong số này đứng bên đường còn 2 người ngồi trên xe.
This browser does not support the video element.
Lúc này đoàn xe tải gắn logo "VT Ngọc Dương" và "008" có dấu hiệu cơi nới thành thùng và chở quá tải chạy từ Nho Quan về Gia Viễn qua chốt nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý.
Tình trạng những đoàn "xe vua" có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải vô tư tung hoành trên các cung đường nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý phải chăng có sự bảo kê của lực lượng chức năng?