MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em nhỏ mưu sinh dọc đường hoa dã quỳ. Ảnh: Thanh Tuấn

Những đứa trẻ mưu sinh dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

THANH TUẤN LDO | 13/11/2023 14:24

Núi lửa Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào mùa lễ hội đón du khách gần xa ghé thăm, thưởng lãm hoa dã quỳ. Đây cũng là dịp những đứa trẻ bản làng mưu sinh bằng cách tết vòng hoa bán dạo, chụp hình cho du khách.

Tháng 11, mùa đẹp nhất năm trên cao nguyên, hoa dã quỳ rải thảm vàng dọc các đường làng, triền núi, tạo nên cung đường hoa đầy sức cuốn hút. Trong dòng người nô nức đổ về chân núi lửa Chư Đang Ya, có bóng dáng của những em nhỏ làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya.

Vòng hoa bán cho du khách. Ảnh: Thanh Tuấn

Không khó để bắt gặp các em với trên tay là những chuỗi hoa dã quỳ được tết khéo léo thành vòng tròn xinh xắn, dùng để đội trên đầu mỗi khi du khách cần chụp hình lưu niệm.

Dáng người nhỏ thó, đen nhẻm, em Ksor Hun (7 tuổi) cho biết: “Mùa lễ hội, trung bình mỗi ngày em bán được 15-20 vòng hoa, mỗi vòng hoa 10.000 đồng, giúp em có thêm chút đỉnh thu nhập mua cuốn tập, cây bút cho năm học mới”.

Mưu sinh vào mùa lễ hội hoa. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngoài Ksor Hun, nhiều em nhỏ khác đang độ tuổi đến trường cũng tụ tập thành nhóm đi dọc các triền núi bán hoa cho du khách. Các em chuẩn bị sợi thép mỏng, hái hoa dã quỳ rồi dùng đôi bàn tay nhỏ bé, khéo léo xếp thành vòng tròn.

Em Ksor Du (11 tuổi), làng Ia Gri cho biết: “Ở làng em vào mùa hội hoa, người lớn sẽ chạy xe ôm đưa đón du khách trải nghiệm. Người nào lái xe giỏi có thể chở khách chạy thẳng lên tận miệng núi lửa để chụp hình.

Còn người già, phụ nữ thường nhóm bếp phụ nướng gà, nấu cơm lam phục vụ du khách nghỉ ngơi, ăn uống. Thanh niên trẻ vào rừng chặt ống tre, nứa, vận chuyển về làng để nấu cơm. Cả làng đông vui như hội”.

Vườn hoa dưới chân núi Chư Đang Ya. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngoài bán hoa dã quỳ cho du khách thập phương, Ksor Du và các em nhỏ còn tỏ ra chuyên nghiệp khi tự tay chỉnh điện thoại, hiệu ứng, tạo dáng để chụp hình đẹp cho du khách. Các em còn giới thiệu cho du khách đến tham quan các vườn hoa nhiều sắc màu khác của người dân địa phương trồng.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, dự kiến tuần lễ hội sẽ thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch, kết nối giá trị của các di sản, tạo điều kiện kích cầu du lịch địa phương, nâng cao đời sống, nguồn thu nhập cho người dân.

Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023 sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động như: Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya; Giải chạy bộ “Gia Lai City trail 2023 - Giấc mơ đại ngàn” kết hợp Tuần Văn hóa - Du lịch TP Pleiku (từ ngày 17.11 đến ngày 19.11) tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, khu vực núi lửa xã Chư Đang Ya.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai (từ ngày 16.11 đến 18.11) tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn