MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bất an vì nhà cửa nằm trong vùng quy hoạch. Ảnh: Lam Thanh

Những ngôi nhà chờ sập do vướng quy hoạch cụm công nghiệp

Lam Thanh LDO | 28/08/2024 06:30

Hàng chục hộ dân tại xã Sơn Cẩm (TP Thái Nguyên) đang sống bất an trong những ngôi nhà xập xệ, nằm trong diện quy hoạch nên không thể xây dựng, sửa sang.

Nhiều năm qua, việc chậm giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3 (TP Thái Nguyên) khiến hàng chục hộ dân lâm vào cảnh đi không được, ở không xong. Đất đai, nhà cửa trong diện quy hoạch nên dù xuống cấp, xập xệ vẫn không thể sửa sang.

Mong ước được xây dựng lại căn nhà cấp 4 để chỗ có chỗ ở kiên cố, bà Lý Thị Thảo (xóm 8, xã Sơn Cẩm) đành bất lực vì trong diện quy hoạch dự án.

This browser does not support the video element.

Người dân bất an trong những căn nhà xuống cấp. Video: Lam Thanh

Bà Thảo cho biết, ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm nay, một số vị trí đã nứt rất nguy hiểm, sống rất bất an, mưa thì dột nát, không biết sẽ đổ sập khi nào.

"Gia đình tôi có ý định xây dựng, sửa sang để có chỗ kiên cố nhưng không thể làm. Muốn làm thì phải ký vào cam kết, sau này giải phóng mặt bằng lại không được bồi thường. Dù đã rất nhiều lần có ý kiến nhưng đến nay vẫn vậy", bà Thảo nói.

Theo bà Thảo, việc chưa bố trí tái định cư nên cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn. Mọi người bất an vì nhà cửa ngày một xuống cấp. Trong khi dự án vẫn treo, chưa biết khi nào mới hoàn thành. Một số người già yếu, neo đơn phải đi ở nhờ.

Cũng theo người dân này, cần phải có câu trả lời chính xác cho người dân về tiến độ dự án. Nếu triển khai thì nhanh chóng bố trí tái định cư, còn không thì để mọi người xây dựng, sửa sang nhà cửa. Cuộc sống hiện tại vô cùng chật vật, không có chỗ ổn định.

Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, bà Tống Thị Nhuần (xóm 8, xã Sơn Cẩm) đang sống đơn độc 1 mình. Căn nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào khiến bà Nhuần luôn thấp thỏm.

"Căn nhà đã xuống cấp rất nhiều, mưa dột, nước chảy hết vào nhà. Một số vị trí mái, bờ tường đã rạn nứt, rất dễ đổ sập. Không biết khi bị đổ sập thì có chạy kịp không.

Muốn sửa sang, cơi nới cũng không được phép vì trong diện quy hoạch. Chuyển đi thì chưa được, còn ở lại thì không yên tâm một chút nào", bà Nhuần tâm sự.

Vùng quy hoạch dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3. Ảnh: Lam Thanh

Cũng theo bà Nhuần, từ khi có thông tin trong diện quy hoạch cụm công nghiệp đến nay đã gần 5 năm. Từ đó đến nay chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nên người dân rất lo lắng, không thể ổn định cuộc sống. Chỉ mong sớm hoàn thành, bố trí chỗ ở để mọi người yên tâm.

Ngày 27.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm cho biết, các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch nên địa phương phải vận động, yêu cầu không xây dựng, cơi nới, sửa sang.

"Hiện tại, Trung tâm quỹ đất TP Thái Nguyên chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là do vướng mắc một phần diện tích đất mà doanh nghiệp từng bán thanh lý cho người dân hàng chục năm trước.

Địa phương đã có báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để sớm giải quyết, giúp người dân ổn định cuộc sống", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3 được UBND TP. Thái Nguyên phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 7.4.2020 với diện tích 28ha. Dự án do Công ty CP Vương Anh làm chủ đầu tư.

Trong vùng dự án, hơn 140 hộ gia đình thuộc xóm 7, 8, xã Sơn Cẩm thuộc diện thu hồi đất. Trong đó, 120 hộ phải bố trí tái định cư.

Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh tại CCN Sơn Cẩm 3 gồm: Luyện kim, chế biến khoáng sản các loại; xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải công nghiệp có chất kim loại làm nguyên liệu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn