MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng chợ "cóc", chợ tạm, chợ tự phát diễn ra khá phổ biến tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Ninh Bình: Ẩn họa từ những khu chợ "cóc" quanh các khu công nghiệp

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 26/07/2022 11:00

Ninh Bình - Hiện nay, tình trạng bán hàng rong, họp chợ tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Việc người dân buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường không chỉ cản trở giao thông đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông qua những khu vực này.

Tiện lợi nhưng... nguy hiểm

Tình trạng bán hàng rong, chợ "cóc" hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến, nhất là tại những khu công nghiệp lớn, tập trung đông công nhân, lao động như: Khu công nghiệp Gián Khẩu, Khu công nghiệp Phúc Sơn, Khu công nghiệp Tam Điệp, Cụm công nghiệp Khánh Nhạc...

Dạo quanh một vòng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, không khó để bắt gặp cảnh mua bán tấp nập ngày trước cổng các khu, cụm công nghiệp. Việc mua bán diễn ra nhộn nhịp nhất là vào giờ tan ca của công nhân, lao động.

Cảnh mua bán diễn ra ngay trên lòng đường. Ảnh: NT

Có mặt tại Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình) vào 17h30 ngày 25.7, theo quan sát của PV Lao Động, tình trạng người dân bán hàng rong, họp chợ ngay trước cổng Khu công nghiệp này đã xảy ra khá lâu.

Khi các phương tiện ôtô, xe máy lao vun vút trên trục đường Trần Nhân Tông (đường tránh thành phố Ninh Bình), đoạn qua  Khu công nghiệp Phúc Sơn, thì hàng trăm công nhân, lao động vẫn vội vã dừng xe, thậm chí đi ngược chiều để mua hàng từ những người bán rong và tại chợ "cóc" bên lề đường.

Cảnh mua bán diễn ra tấp nập, người bán tràn ra cả lòng đường khiến quang cảnh nơi đây trở nên lộn xộn, tắc đường.

Chị Nguyễn Thị Hiền - công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Phúc Sơn - chia sẻ: "Tôi biết là việc tập trung dừng đỗ phương tiện để mua hàng bên lề đường tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông nhưng vì tiện lợi nên tôi cũng như nhiều công nhân ở đây vẫn thường xuyên mua hàng tại chợ "cóc" này.

Chúng tôi chủ yếu là mua thực phẩm như rau củ quả, thịt... thực phẩm ở đây khá rẻ, lại tiện lợi. Nếu ra chợ thì rất mất thời gian vừa phải gửi xe, giá cả lại đắt. Công nhân chúng tôi làm gì có thời gian, chỉ tranh thủ tan ca thì ghé chợ "cóc" hay mua hàng bán rong ở đây về nấu ăn, tắm giặt rồi tranh thủ nghỉ sớm để mai còn đến công ty".

Thực tế, tình trạng họp bán hàng rong cũng như các khu chợ "cóc" hoạt động tại các khu, công nghiệp đã gây ra nhiều hệ lụy liên quan đến an toàn giao thông, đã có nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến việc tụ tập buôn bán hàng rong, họp chợ nhưng người dân và cả những công nhân lao động vẫn thờ ơ, vô tư mua bán ngay trên lòng, lề đường.

Cần giải pháp đồng bộ

Liên quan đến vấn đề chợ "cóc" hàng rong tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mới đây tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn, nhiều ý kiến của cán bộ đoàn viên, công nhân lao động cho rằng, tình trạng bán hàng rong, chợ "cóc" hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp đã làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây ùn tắc vào những thời điểm công nhân đi làm và tan ca. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình có giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Tại hội nghị, ông Bùi Duy Quang - Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình - cho hay: Hiện nay, UBND huyện, thành phố nơi có các khu, cụm công nghiệp đã tích cực tuyên truyền vận động người dân không tổ chức họp chợ "cóc" chợ tự phát, chợ tạm tại khu vực trước cổng các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh cũng như các Chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp thường xuyên tăng cường lực lượng bảo vệ, phối hợp với Đồn Công an tại các khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động, tuần tra kiểm soát chặt chẽ để chấm dứt tình trạng họp chợ trái phép trong các khu công nghiệp.

Việc mua bán diễn ra khá nhộn nhịp ngay trước cổng Khu công nghiệp Phúc Sơn. Ảnh: NT

Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý cũng như giải tỏa các chợ "cóc", chợ tạm, chợ tự phát tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. 

"Để giải quyết dứt điểm tình trạng chợ "cóc" hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, các ngành chức năng, các địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ và cần có giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân cũng như công nhân lao động, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, khi đầu tư cơ sở hạ tầng đối các khu, cụm công nghiệp, chủ đầu tư cần phải tính toán, quy hoạch các khu chợ, khu mua sắm... để phục vụ cho công nhân, lao động" - ông Quang nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn