MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá làm vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình). Ảnh: NT

Ninh Bình: Chỉ đạo kiểm tra việc Công ty Duyên Hà làm vùi lấp rừng phòng hộ

NGUYỄN TRƯỜNG - XUÂN HÙNG LDO | 25/03/2022 20:59

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá vôi ngoài ranh giới mỏ, làm sạt lở, vùi lấp hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), chiều ngày 25.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Văn bản nêu rõ: UBND tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác mỏ ngoài mốc giới làm ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ tại khu vực phường Tân Bình và xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp).

Về việc này, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Sở KHĐT, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND thành phố Tam Điệp và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ và báo cáo về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 20.4.2022.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Trước đó, vào ngày 23.3.2022, Lao Động điện tử có bài "Công ty Duyên Hà khai thác ngoài mốc giới, lấp hàng nghìn m2 rừng phòng hộ". Bài báo phản ánh việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá vượt ra ngoài mốc giới hơn 4ha gây sạt lở, vùi lấp hơn 32.000 mét vuông rừng phòng hộ. Những vi phạm trên đã được các ngành chức năng kiểm tra, lập biên bản nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Một phần diện tích đất canh tác của người dân cũng bị ảnh hương do việc khai thác đá của Công ty TNHH Duyên Hà. Ảnh: NT

Sáng ngày 24.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Dương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình cũng thừa nhận có việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá làm vùi lấp hơn 32.000 mét vuông rừng phòng hộ tại thành phố Tam Điệp.

"Muốn biết Công ty TNHH Duyên Hà đã khắc phục hậu quả chưa thì phải đến chỗ Nhà máy ximăng Duyên Hà và đến hiện trường thì mới biết được. Kiểm lâm chúng tôi muốn vào đấy cũng phải thông qua bảo vệ và đăng ký làm việc với nhà máy thì mới được cho vào, không phải tự nhiên mà vào được đâu" - ông Dương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn