MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Loạt công trình vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: Diệu Anh

Ninh Bình: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm Di sản Tràng An

NHÓM PV LDO | 14/12/2022 17:44

Ninh Bình - Ngày 14.12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2021, hộ gia đình ông Lưu Đình Quế đã xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi của Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An. Trong quá trình xây dựng, các cơ quan chức năng từ xã đến huyện và Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng các hoạt động thi công, xây dựng và tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cảnh quan.

Tuy nhiên, gia đình ông Quế không chấp hành và nhiều lần chống đối lực lượng tuần tra và cán bộ thực thi công vụ vào kiểm tra. Cố tình thi công hoàn thiện các công trình vi phạm và đưa vào sử dụng, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế. Ảnh: Diệu Anh

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư cho biết, hành vi lấn chiếm đất, tự ý xây dựng công trình trái phép, xâm hại rừng đặc dụng của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế là trường hợp vi phạm nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An. Những vi phạm này kéo dài trong nhiều năm không được xử lý dứt điểm đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực tới công tác quản lý Di sản, quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất và kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

"Việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, việc tháo dỡ công trình này sẽ được thực hiện trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 14.12.2022" - đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư cho hay.

Theo kế hoạch, việc tháo dỡ công trình này sẽ được thực hiện trong 5 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 14.12.2022. Ảnh: Diệu Anh

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế, trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã có nhiều văn bản giao UBND huyện Hoa Lư và Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TNMT và các đơn vị liên quan, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 30.5.2022.

Trước đó Lao Động điện tử đã có loạt bài phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép, xâm phạm đến vùng lõi của Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Liên quan đến những vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố đối với 7 bị can liên quan đến việc chống người thi hành công vụ. Theo nguồn tin riêng của Lao Động, các bị can bị khởi tố gồm ông Lưu Đình Quế và những người thân trong gia đình ông Quế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn