MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hộ dân tại Ninh Bình có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi nhưng hơn 1 năm nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Trường

Ninh Bình nói về việc chưa chi trả hỗ trợ hàng tỉ đồng cho các hộ dân có lợn bị tiêu huỷ

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 11/01/2023 08:35

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi tại Ninh Bình chưa nhận được tiền hỗ trợ, UBND tỉnh Ninh Bình đã cấp ngân sách bổ sung hơn 32,5 tỉ đồng để hỗ trợ nhưng đến nay, người dân vẫn chưa nhận được.

Như  Báo Lao Động đã phản ánh, hiện nay, nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Ngày 10.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 29.12.2022 về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho UBND các huyện, thành phố để hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi (đợt 3 năm 2021 và đợt 2 năm 2022).

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã cấp bổ sung số tiền trên 32,5 tỉ đồng cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn để hỗ trợ cho người dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi. 

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình đã cấp cho UBND huyện Yên Mô trên 10,4 tỉ đồng; UBND huyện Nho Quan trên 9,6 tỉ đồng; huyện Gia Viễn trên 4,9 tỉ đồng; huyện Yên Khánh trên 4,5 tỉ đồng; thành phố Ninh Bình trên 1,4 tỉ đồng; thành phố Tam Điệp trên 963 triệu đồng; huyện Hoa Lư trên 470 triệu đồng và huyện Kim Sơn là trên 21 triệu đồng.

Cũng theo ông Kiên, toàn bộ số tiền trên đã được cấp về UBND các huyện, thành phố. Việc chi trả cho các hộ dân là do UBND các huyện, thành phố thực hiện.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy từ cuối năm 2021 và giữa năm 2022 đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Ông Nguyễn Cao Các, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, huyện đã được cấp bổ sung số tiền trên 9,6 tỉ đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện hoàn thiện các thủ tục và chuyển tiền về UBND các xã, thị trấn để thực hiện việc chi trả cho người dân.

"Hiện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả cho người dân. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cho người dân là vấn đề nhạy cảm, để tránh sai sót, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành niêm yết công khai số tiền hỗ trợ đối với từng hộ theo quy định.

Nếu sau khi niêm yết, các hộ dân không có khiếu nại, thắc mắc gì thì UBND các xã sẽ chi trả cho người dân" - ông Các cho hay.

Tương tự, ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết, UBND huyện Kim Sơn đang giao cho Phòng Tài chính huyện hoàn thiện các thủ tục và hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn tất thủ tục theo quy định để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân.

"Theo kế hoạch, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ hoàn thiện việc chi trả tiền hỗ trợ đợt 3 năm 2021 và đợt 2 năm 2022 cho các hộ dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi.

Việc chi trả được thực hiện theo 2 hình thức, một là UBND các xã, thị trấn chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc viết phiếu chi cho người dân đến kho bạc nhận"- ông Khiêm cho hay.

Theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 20.5.2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điểu chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 8.5.2019 về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mức hỗ trợ đối với lợn thịt, lợn con các loại là 26.000đồng/kg thịt lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ 39.000đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ loại lợn thịt và lợn con).


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn