MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 300m. Ảnh: NT

Ninh Bình: Sạt lở tại đồi Ngõ Nước, dân sơ tán trong đêm

DIỆU ANH LDO | 23/09/2021 14:11

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.

Đất đá đổ xuống vườn của các hộ dân. Ảnh: NT

Theo phản ánh của người dân, tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước bắt đầu xuất hiện từ tối ngày 13.9, hàng trăm khối đất, đá từ sườn đồi đổ xuống khu vực vườn của các hộ dân ngay trong đêm.

Một số hộ dân sống ngay dưới chân đồi đã phải di dời ngay trong đêm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Những vết nứt, sụt lún kéo dài hàng chục mét. Ảnh: NT

Ông Đinh Văn Thi (thôn Sấm 3, xã Cúc Phương) cho biết: Khu vực sạt lở chỉ cách vách tường nhà ông chưa đầy 30m, nên khi xảy ra sạt lở, gia đình ông đã kịp thời phát hiện và hô hoán cho những nhà xung quanh biết và sơ tán ngay trong đêm.

"Tôi còn nhớ lúc đấy khoảng 22h, trời mưa to cả ngày, buổi tối tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động phía sau nhà. Tôi choàng dậy cầm đèn pin ra xem thì thấy đất đá, cây cối từ trên sườn đồi đổ xuống vườn nhà.

Ngay lập tức, tôi chạy vào nhà đánh thức vợ con dậy và thông báo cho những hàng xóm bên cạnh di chuyển đi nơi khác" - ông Thi bàng hoàng kể lại.

Khu vực sạt lở nằm cách nhà ở của các hộ dân chưa đầy 30m. Ảnh: NT

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân ở đây đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp hỗ trợ người và tài sản của các hộ dân ra khu vực an toàn.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo, xã đã huy động lực lượng dân quân, Đoàn Thanh niên đến hiện trường để hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản ra khu vực an toàn.

Chính quyền xã đã cho dựng biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để cấm người dân qua lại khu vực sạt lở. Ảnh: NT

Cũng theo ông Xuân, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 300m, hiện các hộ dân bị ảnh hưởng, nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được vận động di dời ra khu vực an toàn.

"Hiện chính quyền xã đã cho dựng biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và căng dây cảnh báo để người dân không qua lại khu vực này. Chính quyền xã cũng đã bố trí lực lượng trực chốt 24/24 tại khu vực sạt lở, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND huyện để có phương án xử lý" - ông Xuân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn