MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ Thanh Bình (phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay nhưng không có điện nước. Ảnh: Diệu Anh

Ninh Bình: Tiểu thương gặp khó vì chợ 3 năm không điện nước

DIỆU ANH LDO | 20/11/2022 16:36

Ninh Bình - Chợ Thanh Bình (thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đã hoàn thành vào đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay, tuy nhiên đến nay các tiểu thương buôn bán ở đây vẫn gặp nhiều khó khăn do chợ không có điện, nước.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, mặc dù chợ đã đi vào hoạt động được 3 năm nhưng rất nhiều tiểu thương phải đi xin nước, mua nước, thậm chí xách từng xô nước đến mỗi phiên chợ chiều để phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán.

Có mặt tại khu vực chợ Thanh Bình vào chiều ngày 20.11, theo quan sát của PV Lao Động, hàng chục tiểu thương phải dùng xe máy, xích lô để chở nước từ nơi khác tới chợ.

Tiểu thương buôn bán ở chợ Thanh Bình. Ảnh: Diệu Anh

Theo nhiều tiểu thương ở đây cho biết, việc làm này đã quá quen thuộc với họ suốt 3 năm nay, nước được mua ở nơi khác hoặc chở từ nhà đến chợ để phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán tại các ki ốt tại chợ.

Chị B.T.C, một tiểu thương buôn bán tại chợ Thanh Bình cho biết, trước đây có 1 hộ gia đình là người của Ban Quản lý chợ đã đăng ký mua nước với Công ty nước sạch Thành Nam, sau đó hộ này tự lắp đường ống nước từ nhà mình chạy vòng quanh chợ. Tiểu thương nào có nhu cầu thì đóng 2-2,5 triệu đồng tiền đồng hồ để được dùng chung nguồn nước, còn nếu mua thì nước được bán với giá 25.000-35.000 đồng/m3.

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình), phản ánh của các tiểu thương về tình trạng chợ Thanh Bình không có điện, nước là đúng. Cách đây nửa năm, Công ty nước sạch Thành Nam đã phát hiện ra việc 1 hộ gia đình thuộc Ban quản lý chợ dù không có chức năng kinh doanh nhưng lại tự ý bán nước cho các tiểu thương nên đã cắt nước của hộ này. Trong khi chủ đầu tư của chợ Thanh Bình là Công ty TNHH Yên Khánh An, lại chưa có chức năng cung cấp điện, nước khiến các tiểu thương mất đi nguồn nước để sinh hoạt, buôn bán.

"Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Ninh Sơn, cả chợ dân sinh Thanh Bình có hơn 40 ki ốt đã được người dân thuê và đóng cho chủ đầu tư với mức 50 triệu đồng đồng/ki ốt. Đây gọi là tiền góp vốn để nhận suất" - đại diện lãnh đạo phường Ninh Sơn cho hay.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Công ty TNHH Yên Khánh An cho biết, nguyên nhân chợ chưa có điện, nước là do đến thời điểm này, các tiểu thương vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với công ty. Bởi chỉ khi có hợp đồng thuê mặt bằng thì các tiểu thương mới có thể tự ký hợp đồng với công ty nước.

Chợ Thanh Bình hiện có hơn 40 ki ốt đã được cho thuê nhưng không có điện, nước. Ảnh: Diệu Anh

Tuy nhiên, theo phản hồi của các tiểu thương, lý do mà họ chưa ký hợp đồng thuê mặt bằng là bởi chưa thống nhất được một số điều khoản trong hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư chợ.

Không chỉ khó khăn về nguồn nước, hiện các tiểu thương vẫn đang phải dùng đường điện được chăng mắc tạm bợ, đấu nối từ văn phòng Ban quản lý chợ.

"Sắp tới, để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu điện, nước tại chợ Thanh Bình, UBND phường sẽ tổ chức cuộc họp 3 bên giữa các tiểu thương, Ban Quản lý chợ và Công ty cung cấp nước sạch để thống nhất phương án giải quyết" - đại diện lãnh đạo UBND phường Ninh Sơn cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn