MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua đị bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT

Ninh Bình: Vụ 1,8km đường xuống cấp, đã bàn giao cho huyện quản lý, tu sửa

DIỆU ANH LDO | 26/11/2021 15:00

Ninh Bình - Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc sửa chữa tuyến đường này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do liên quan đến việc thanh quyết toán và bàn giao công trình cho địa phương quản lý.

Tuyến đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải các loại lưu thông trên tuyến đường này. Ảnh: NT

Lao Động ngày 20.8 có bài: "Dân "kêu trời" vì 1,8km đường xuống cấp nhiều năm không được sửa", phản ánh tình trạng tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) được đầu tư xây dựng từ năm 2008 với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng, đến năm 2010, tuyến đường trên được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Được biết, tuyến đường trên thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng do Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường này luôn trong tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: NT

Về nguyên nhân vì sao tuyến đường trên đã xuống cấp nhiều năm nhưng vẫn không được sửa chữa, nâng cấp, ông Trần Quang Vĩnh, Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp cho biết, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010, nhưng do còn vướng mắc trong việc thanh quyết toán nên chưa thể bàn giao lại cho địa phương quản lý để tu sửa.

Tình trạng đường hư hỏng, xuống cấp đã được người dân ở đây nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: NT

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, ngày 5.10, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hoa Lư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để bàn giao hiện trạng tuyến đường trên cho UBND huyện Hoa Lư quản lý, tu sửa.

Phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, ngày 8.11 vừa qua,  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư và Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp đã tổ chức xác nhận hiện trạng và bàn giao tuyến đường trên cho huyện Hoa Lư quản lý, vận hành khai thác và bảo trì. Sau khi được bàn giao, ngày 22.11, UBND huyện Hoa Lư đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc cải tạo nâng cấp tuyến đường trên với tổng kinh phí khoảng 60 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của huyện.

"Hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Hoa Lư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.11.2021" - ông Sơn cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn