MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bức xúc trước tình trạng rác thải ùn ứ nhiều ngày. Ảnh: Hoàng Lộc

Nợ công ty thu gom hơn 800 triệu đồng, rác thải tràn lan nhiều nơi ở huyện Trà Ôn

HOÀNG LỘC LDO | 26/09/2023 20:07

Nợ công ty thu gom rác hơn 800 triệu đồng, một số xã thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long xuất hiện tình trạng ùn ứ rác thải nhiều tháng qua khiến người dân bức xúc.

Phản ánh với Lao Động, ông H.N.T (sinh năm 1942, ở ngã Tư Trà Côn, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) cho biết, đây là ngã tư tập trung lượng rác thải rất nhiều, nhưng số lượng thùng chứa rác còn ít dẫn đến tình trạng rác thải tràn lan ra ngoài.

Theo ông T, bên cạnh việc thiếu thùng chứa rác còn có nhiều người vô ý không phân loại rác theo đúng quy định, tất cả những loại nào không sử dụng là mang đến đây.

“Nếu thu gom rác diễn ra hằng ngày thì tình trạng này không đến mức người dân chúng tôi phản ánh. Nhưng mỗi lần thu gom rác cách nhau từ 3 - 4 ngày nên rác bốc mùi, xuất hiện nhiều ruồi, muỗi… rất khó chịu” - ông T cho biết thêm.

This browser does not support the video element.

Người dân bức xúc tình trạng rác thải ùn ứ nhiều ngày chưa được giải quyết. Video: Hoàng Lộc

Bà N.T.T.S (sinh năm 1986, xã Tân Mỹ) cho biết, tình trạng rác ùn ứ này xảy ra gần 3 tháng qua, nhiều lần có trình báo với ban nhân dân ấp nhưng rác ùn ứ không được thu gom mà xuất hiện ngày càng nhiều thêm.

Theo bà S, gia đình bà đóng tiền thu gom rác hàng tháng đầy đủ mà phải chịu chung cảnh rác hôi thối này. "Ai không đóng tiền thu gom rác theo quy định thì lãnh đạo xã có biện pháp xử lý, chứ đâu thể bắt toàn bộ người dân chịu chung cảnh ô nhiễm này" - bà S bày tỏ.

"Mới 2 ngày trước, đơn vị thi công tuyến đường Nhà Thúy nối xã Trà Côn với xã Tân Mỹ phải lấn bãi rác xuống đường rạch, để có mặt bằng trải đá thi công mặt đường" - bà S cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động ông Trương Tấn Huy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Trương Đức Huy, đơn vị thu gom rác - xác nhận, rác thải trên địa bàn huyện còn ùn ứ ở 1 số điểm là đúng, do các địa phương chưa đóng đủ số tiền theo hợp đồng.

“Hiện nay, phí thu gom rác thải ở các xã của huyện chỉ nộp khoảng 50%, còn lại nợ số tiền gần 800 triệu đồng, dẫn đến công ty thua lỗ, từ đó số chuyến thu gom chưa thể tăng, nên còn rác ùn ứ” - ông Huy cho hay.

Cũng theo ông Huy, nhiều người dân bỏ các loại rác là vỏ thuốc bảo vệ thực vật, phế phẩm xây dựng, phế phẩm sản xuất kinh doanh… không thuộc quy định tiếp nhận của bãi rác Hòa Phú nên nhân viên công ty không thể thu gom để vận chuyển.

Rác thải ùn ứ nhiều ngày khiến người dân bức xúc. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 26.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Đặng Thị Bé Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn - thông tin, từ đầu năm 2017, Công ty TNHH MTV Trương Đức Huy là đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển toàn bộ số rác trên địa bàn huyện về bãi rác tập trung Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

"Việc vận động thu tiền phí đang gặp khó, những hộ kinh doanh, mức phí tăng từ 30.000 lên thấp nhất 130.000 đồng/hộ/tháng. Nên số tiền phí nợ công ty thu gom tăng từ 400 triệu đồng vào tháng 6 đến nay là trên 800 triệu đồng" - bà Sáu cho biết thêm.

Theo bà Sáu, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TNMT, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc thu phí xử lý rác thải, sớm thanh toán hợp đồng đúng theo quy định, để tiến tới ký kết hợp đồng mới nhằm tăng số lần thu gom rác so với hiện nay.

"UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khuyến khích người dân đăng ký thu gom rác theo quy định, tránh tình trạng để rác tự do tại điểm tập kết", bà Sáu nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn