MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗ lực hạ ngầm lưới điện, giảm thiểu thiệt hại mưa bão

Anh Tuấn LDO | 09/09/2024 16:10

Việc ngầm hóa lưới điện không chỉ giúp nâng cao mỹ quan đô thị, nâng cao độ tin cậy lưới điện, mà còn hạn chế tình trạng cháy nổ khi trời giông bão.

Bão Yagi đi qua càn quét nhà cửa, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo cung ứng điện ở miền Bắc. Hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực bị sự cố gây mất điện, đặc biệt là tại Quảng Ninh, Hải Phòng…

Ở Hà Nội, trong những ngày bão Yagi quét qua, có một số địa bàn thuộc quận Hà Đông, Cầu Giấy, Hoàng Mai mất điện do cây xanh đổ vào các trạm biến áp, gây hư hỏng, tuy nhiên, ngành điện Thành phố Hà Nội đã nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho người dân.

Ngoài việc những "người lính áo cam" ứng trực 24/24h xử lý, khắc phục sự cố điện thì hạ tầng hệ thống điện được đầu tư hiện đại trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân giúp hạn chế mức thấp nhất việc cắt điện do mưa bão. Trong đó, có nỗ lực hạ ngầm lưới điện.

Chị Nguyễn Thị Yến (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khoảng năm 2012, nhiều tuyến phố của phường Dịch Vọng Hậu còn chằng chịt những bó dây điện và cáp viễn thông, che khuất gần hết mặt tiền nhà. Dây điện, dây cáp viễn thông nhiều đến mức lực lượng chức năng phải dùng vòng sắt bó lại cho gọn.

Tuy nhiên, đến năm 2016 - 2017, những đường dây điện này được gỡ ra hết để ngầm hóa xuống đất.

“Ngầm hóa xong, tôi thấy mặt tiền nhà thoáng hẳn, việc kinh doanh buôn bán của gia đình cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt, không còn xảy ra tình trạng chập cháy đường dây điện mỗi khi trời giông, sấm sét", chị Yến nói.

Còn bà Nguyễn Lan Anh (phố Duy Tân, Cầu Giấy) cũng cho biết, hệ thống dây điện và cáp viễn thông tại phố Duy Tân được ngầm hóa khoảng năm 2017. Trước đó, dây điện chằng chịt như tổ nhện nằm kế bên mái che trước nhà bà.

"Ngầm hóa xong thấy không gian đỡ ngột ngạt mà mình cũng an tâm hơn khi sinh hoạt bên dưới", bà Lan Anh nói thêm.

Cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội nỗ lực hạ ngầm lưới điện và cáp viễn thông. Ảnh: EVNHANOI

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đã ngầm hóa 100% lưới điện trung thế khu vực nội thành Hà Nội. Theo đó, đơn vị đã hạ ngầm đường dây trung, hạ áp tại 180 tuyến phố với hơn 1.100 km dây dẫn và khoảng 4.000 tủ điện hạ thế, từ đó, thu hồi hơn 6.000 cột điện các loại.

Theo lãnh đạo đơn vị, bên cạnh yếu tố mỹ quan đô thị, việc hạ ngầm góp phần giảm thiểu tối đa sự cố điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện, loại bỏ các sự cố gây gián đoạn quá trình truyền tải do người dân vô tình gây ra như kẹt bóng bay, thả diều, giàn giáo...; tăng năng lực, chất lượng dịch vụ cung ứng điện phục vụ khách hàng.

"Việc ngầm hóa lưới điện làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị thành phố, giúp nâng cao mỹ quan đô thị. Hơn hết sẽ hạn chế việc cháy, nổ nhằm phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ", đại diện EVNHANOI cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn