MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm công nhân làm việc tại Công ty Trúc Tây Bắc không được hỗ trợ tham gia BHXH. Ảnh: Tân Văn.

Nợ lương, nợ BHXH của công nhân, Công ty Trúc Tây Bắc vẫn liên tục tuyển người mới

Nhóm PV LDO | 28/05/2024 11:25

Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Trúc Tây Bắc (Công ty Trúc Tây Bắc) có trụ sở tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Khi vào làm tại đơn vị này nhiều người lao động đợi mòn mỏi vẫn không được đóng BHXH, thậm chí còn bị nợ luôn tiền lương.

Doanh thu hơn 20 tỉ đồng vẫn nợ lương công nhân

Công ty Trúc Tây Bắc được thành lập ngày 1.10.2021 với người đại diện pháp luật là ông Mai Văn Khá. Như Lao Động đã thông tin, từ tháng 3 đến tháng 5.2023, Công ty Trúc Tây Bắc đã nợ lương 182 công nhân, số tiền nợ khoảng 2,45 tỉ đồng; Nợ tiền nguyên liệu trúc trên 4,8 tỉ đồng.

Theo lộ trình trả lương mà Công ty Trúc Tây Bắc cam kết (ông Mai Văn Khá ký) với UBND huyện Nguyên Bình: Từ 31.1 - 31.5.2024, đơn vị sẽ trả 1% tổng số nợ lương; từ 30.4 - 31.8 là 2%; 30.9 - 30.11 trả 6%; 31.12.2024, đơn vị này sẽ thanh toán hết số nợ lương. Lộ trình này cũng tương tự với số tiền nợ trúc nguyên liệu.

Đi vào hoạt động từ năm 2021, lúc cao điểm, các dây chuyền của nhà máy này sử dụng trên 400 công nhân. Trong năm 2023, tính đến tháng 5, Công ty Trúc Tây Bắc đạt doanh thu trên 21,4 tỉ đồng.

Doanh thu là vậy, nhưng đơn vị này liên tiếp nợ lương người lao động, nợ luôn cả tiền mua trúc nguyên liệu của các hộ dân gần đó. Chưa hết, đơn vị này cũng nợ luôn tiền BHXH của những số ít những công nhân được đơn vị này đăng ký tham gia.

Một bản hợp đồng mà Công ty Trúc Tây Bắc kí kết với người lao động. Ảnh: Tân Văn.

Theo phản ánh của công nhân, việc tuyển dụng của công ty này diễn ra liên tục qua các năm bất chấp việc nợ lương người lao động. Khi vào công ty làm, hợp đồng lao động được soạn thảo một cách sơ sài, không có số hợp đồng, ngày ký kết hay thời gian bắt đầu - kết thúc làm việc.

Nợ chồng lên nợ, trốn tránh gặp cơ quan chức năng

Ngày 28.5, trao đổi với PV, chị Trương Thị Huệ (làm công nhân từ năm 2021 đến tháng 7.2023 tại Công ty Trúc Tây Bắc) - cho hay: "Trước năm 2021, tôi làm công nhân dưới Bắc Ninh và được đơn vị chủ quản đóng BHXH cho, sau khi về Công ty Trúc Tây Bắc làm, dù luôn miệng hứa sẽ giúp các công nhân ở đây tham gia đóng bảo hiểm nhưng Công ty Trúc Tây Bắc chỉ nói mồm rồi để đó.

Chờ đợi không được, bản thân tôi phải bỏ tiền túi ra để đóng BHXH, còn phía công ty họ chỉ đóng BHXH cho số ít những người làm tại văn phòng và các tổ trưởng quản lý".

Thông tin từ BHXH tỉnh Cao Bằng, tháng 5.2022, đơn vị Công ty Trúc Tây Bắc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 27 người lao động. Đến tháng 8.2023, đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến hết tháng 4.2023.

Đồng thời, công ty báo giảm nghỉ không lương toàn bộ lao động. Và từ tháng 8.2023 đến nay đơn vị không khắc phục tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp đó trong vòng 2 tháng 11 và 12.2023, đơn vị báo đi làm lại 5 lao động rồi tháng 12.2023 đơn vị báo giảm nghỉ hoàn toàn (Công ty không còn lao động tham gia BHXH, BHYT).

Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tạm tính đến hết tháng 5.2024 của Công ty Trúc Tây Bắc là hơn 43 triệu đồng (trong đó lãi chậm đóng là hơn 3 triệu đồng).

Nợ hết các quyền lợi của công nhân nhưng đơn vị này vẫn liên tục tuyển người mới. Ảnh: Tân Văn.

Đến ngày 9.5.2024, BHXH huyện Nguyên Bình đã đến Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ HMT BamBoo (người đại diện pháp luật mới là ông Phạm Ngọc Tuấn) để làm việc và đôn đốc đơn vị khắc phục tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Theo đó, doanh nghiệp cam kết khắc phục số tiền còn chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trước ngày 10.6.

Trước đó, trong quá trình tham gia BHXH đơn vị này liên tục gián đoạn việc đóng tiền theo quy định và đến thời điểm hiện tại, nhà máy vẫn hoạt động nhưng không có công nhân nào được đảm bảo quyền lợi BHXH.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn