MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đóng cửa quán nếu có chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề. Ảnh: Hoài Sơn

Nói không với thịt chó, mèo: Mới vận động dân tự giác, chưa có quy định cấm

Thanh Chung LDO | 12/12/2021 12:11

Quảng Nam - Người dân Hội An đồng tình về việt chấm dứt nạn tiêu thụ thịt chó, mèo xây dựng thành phố thân thiện và cần được nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Một số cơ sở sẵn sàng nghỉ nếu được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.

Người dân đồng tình

Bà Lê Thị Mỹ Lợi (phường Cẩm Phô, TP.Hội An) cho biết, gia đình bà cũng rất thích động vật, nhất là chó, mèo nên bà rất đồng tình với việc chấm dứt nạn tiêu thụ thịt chó, mèo.

“Tôi rất vui khi Hội An là địa phương đầu tiên ủng hộ việc này và cần phải nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Việc không tiêu thụ thịt loại này sẽ góp phần giảm thiểu nạn trộm cắp chó mèo, an ninh trật tự được đảm bảo hơn” – bà Lợi nói.

Ông Nguyễn Văn Phúc (phường Minh An, TP.Hội An) cho biết, ông là một người từng ăn thịt chó tuy nhiên đã từ bỏ cách đây hơn 2 năm.

"Từ ngày vợ tôi nuôi chó đến giờ là bỏ hẳn luôn. Bởi nó rất thân thiết với mình, giống như một thành viên trong gia đình nên tôi quyết tâm không ăn nữa. Việc không sử dụng thịt chó, mèo sẽ góp thành tạo sự thân thiện và giảm nạn trộm cắp hơn" - ông Phúc nói.

 Nhiều quán bán thịt chó tạm nghỉ.

Hiện nay, dù chưa có chủ trương nào trực tiếp đến các hộ đang kinh doanh thịt chó, mèo nhưng một số hộ cũng đã treo bảng nghỉ, tạm nghỉ bán.

Ông Nguyễn Văn Thành - chủ quán thịt cầy tại TP.Hội An, cho hay, công việc kinh doanh thịt chó đã gắn bó với ông hơn 15 năm nay và hiện tại rất ổn định. Mỗi ngày, quán tiếp hàng chục lượt khách nên đem lại nguồn kinh tế khá, nuôi sống cả gia đình.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ mới nghe thông tin qua báo chí chứ thành phố chưa có văn bản gì về việc dừng bán thịt chó. Tuy nhiên, thành phố mà có chủ trương đó thì chúng tôi rất sẵn sàng thực hiện nếu được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề” – ông Thành chia sẻ.

 "Từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo"

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, dự án mà thành phố ký kết với tổ chức ký kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS) chỉ mới là biên bản ghi nhớ để làm cơ sở xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam. Khi tỉnh thống nhất thì mới lên kế hoạch để triển khai.

 Hội An chú trọng việc tuyên truyền người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo.

“Thông tin không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai mà cấm được, bởi pháp luật họ cho phép thì sao mà cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh. Giải pháp quan trọng nhất là tuyên truyền, vận động để người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo chứ không phải cấm đoán. Đối với các hộ kinh doanh mình cũng tuyên truyền và phải được tỉnh thông qua thì mới có kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Chó, mèo là con vật nuôi thân thiết trong nhà nên chúng tôi muốn tạo thói quen không sử dụng thịt loại động vật này. Ngoài ra, nếu được thành phố sẽ có biện pháp chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho các hộ kinh doanh” – ông Hùng nói.

Ông Hùng nói thêm, khi người dân đồng thuận, ủng hộ thì chắc chắn sẽ có những hiệu ứng ngay trong cộng đồng. Từ đó nếu khách du lịch quan tâm, tìm hiểu và tạo thêm ấn tượng đối đối với họ.

Trước đó, ngày 10.12, UBND TP.Hội An đã tổ chức ký kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS) về cam kết loại bỏ việc sử dụng, buôn bán thịt chó, mèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn