MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm tấn quặng sắt không được che chắn, phơi mưa nắng tại ga Lương Sơn (TP Sông Công). Ảnh: Việt Bắc

Nỗi lo ô nhiễm từ hàng trăm tấn quặng lộ thiên

Nhóm PV LDO | 25/03/2024 10:24

Thái Nguyên - Những bãi quặng sắt lộ thiên không được che đậy cạnh đường ray nhà Ga Lương Sơn (TP Sông Công) nhiều năm qua khiến người dân lo lắng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề nguồn nước.

Sau mỗi trận mưa, con đường dẫn vào tổ dân phố Ga đoạn qua nhà ga Lương Sơn (TP Sông Công) lại thêm lầy lội, nhếch nhác. Nước và quặng từ các bãi tập kết tràn xuống đường vương vãi cả một khu vực, thời gian dài ngấm xuống đất.

This browser does not support the video element.

Hàng trăm tấn quặng sắt lộ thiên tại nhà ga Lương Sơn (TP Sông Công).

Ghi nhận của PV thời điểm sáng 24.3, những bãi quặng sắt chất cao tại khu vực nhà ga Lương Sơn ngay sát đường ray tàu hỏa với khối lượng cả trăm tấn. Quặng được tập kết ngoài trời nhưng không có các biện pháp lót nền hay che đậy.

Phía dưới chân các bãi quặng, mỗi khi có mưa, nước ngấm vào chảy rỉ ra những dòng nước đen kịt theo các khe rãnh chảy tràn ra môi trường và ngấm xuống đất.

Đống quặng chất cao, mưa xuống lầy lội cả đoạn đường.

Sống gần ga Lương Sơn, ông Lương Văn Thuyết đã không còn ngạc nhiên trước việc tập kết quặng này bởi chúng đã tồn tại, hoạt động được hơn 20 năm. Sau những trận mưa lớn, cả con đường ở khu vực này thấm màu đen, nhầy nhụa bùn quặng.

"Khu tập kết quặng nằm trên diện tích khoảng hơn 1.000m2 đều là lộ thiên. Quặng để ngoài trời mà không có các bạt lót nền hay che đậy", ông Thuyết chỉ về bãi quặng trong sự lo lắng, đặc biệt khi nói về nguồn nước. "Mưa xuống thì nước rỉ quặng sắt chảy ra sẽ ngấm xuống đất, lâu dài ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm".

Người dân sống gần ga Lương Sơn lo lắng ô nhiễm môi trường do các bãi quặng không được che đậy.

Trước kia người dân tổ 4 của phường Lương Sơn vẫn dùng nước giếng khoan để sinh hoạt. Tuy nhiên vài năm trở lại đây hầu hết đã chuyển sang nước máy, phần vì tiện lợi, phần vì lo lắng ô nhiễm từ bãi quặng.

Ông Tạ Tiến Tăng (tổ dân phố 4, phường Lương Sơn) cho biết: "Trước đây có thời gian dài dùng nước giếng khoan, về sau khi có bãi tập kết quặng, tôi đã chuyển sang dùng nước máy vì tôi lo nước giếng không đảm bảo".

Cũng theo ông Tăng, trước đây việc tập kết bốc xúc quặng diễn ra rầm rộ. Gần đây xe tải chở quặng đến đã ít hơn nhưng các đống quặng không có che chắn, phơi nắng mưa quanh năm.

"Khoảng cách từ bãi quặng đến nhà các hộ dân là không quá xa, vì vậy chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của mình. Đề nghị việc tập kết quặng có phương án đảm bảo môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", ông Tăng cho hay.

Các bãi quặng án ngữ sát đường ray xe lửa, không có biện pháp đảm bảo môi trường.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Tuấn Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Lương Sơn cho biết, sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã đã cử cán bộ địa chính xuống khu vực bãi tập kết quặng để kiểm tra, xác minh.

Theo bà Dương Thị Huyền - cán bộ địa chính phường Lương Sơn, qua kiểm tra tại khu vực ga Lương Sơn có 2 điểm tập kết quặng nằm gần đường ray xe lửa. 1 điểm nằm trên đất nhà Ga Lương Sơn do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam quản lý. Điểm còn lại trên diện tích đất của HTX Vận tải và Công nghiệp Chiến Công.

"Số quặng tại cả 2 điểm tập kết đều của HTX Vận tải và công nghiệp Chiến Công và đều không có biện pháp che chắn. Khi mưa, nước chảy xuống bãi tập kết quặng có nguy cơ ngấm vào đất, ảnh hưởng đến nguồn nước. Địa phương đã có ý kiến đề nghị đơn vị này có biện pháp che chắn đảm bảo môi trường", bà Huyền thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn