MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Thật làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân

Nữ công nhân nghỉ việc vì không có thời gian chăm con

Bảo Hân LDO | 06/04/2023 20:09
Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, chị Nguyễn Thị Thật (sinh năm 1991) chờ đợi đến lượt mình được giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc

Quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chị Thật làm công nhân công ty điện tử tại Bắc Ninh được gần 10 năm. Thời điểm còn đi làm, thu nhập của chị Thật được khoảng 7 triệu đồng/tháng nếu chỉ làm giờ hành chính, không đi làm thêm. Số tiền này chỉ đủ để chị nuôi con. 

Đến tháng 3.2023, nữ công nhân này quyết định nghỉ việc. “Nguyên nhân là do con tôi mới 1 tuổi, bé, còi, trong khi tôi phải đi làm ca đêm. Tôi nghỉ làm để chăm sóc con được tốt hơn” – chị Thật cho hay. 

Phải nghỉ làm khi đã tham gia bảo hiểm xã hội lâu năm, chị Thật rất tiếc nuối. “Hoàn cảnh không cho phép tôi tiếp tục làm nữa. Muốn có thời gian chăm sóc con nhiều hơn thì tôi buộc phải nghỉ làm” – chị Thật thở dài. 

Sau khi thôi việc, chị Thật dự định nghỉ tạm 1 năm ở nhà. Thời gian này, chị phụ giúp kinh doanh cho chồng. “Tôi mong việc kinh doanh của gia đình phát triển, đủ trang trải cuộc sống. Nếu được như vậy, tôi sẽ không đi kiếm công việc khác ở công ty” – chị Thật nói.  

Nếu xin công việc khác, chị Thật sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để sau này đủ điều kiện được hưởng lương hưu, về già đỡ vất vả. Trong trường hợp không tiếp tục đi làm việc tại công ty khác mà làm việc ở nhà, nữ công nhân này dự định sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần để có khoản tiền làm vốn kinh doanh, buôn bán.  

Ngồi gần chị Thật, chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1988) cũng đang chờ đợi đến lượt mình được giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

Chị Oanh có 8 năm làm việc tại một công ty điện tử tại tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm còn đi làm, thu nhập của chị rơi vào khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, nếu đi làm giờ hành chính; còn nếu làm theo ca, con số này tăng lên khoảng 8 triệu đồng/tháng.  

Thu nhập tương đối ổn định, đủ để chị trang trải cho cuộc sống gia đình, nhưng do đi lại quá vất vả, nên chị quyết định nghỉ việc.  

“Quê tôi ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Mỗi ngày, tôi phải mất tổng cộng 2 giờ đi lại. Buổi sáng thức dậy sớm, tôi phải đi xe máy 11km ra bến xe, sau đó đi ô tô quãng đường 35-40 km mới đến được công ty” – chị Oanh kể. Mất quá nhiều thời gian đi lại, nên đi làm từ 6 giờ sáng, nhưng đến 19 giờ 30, chị mới có thể về đến nhà. Chị có rất ít thời gian để chăm sóc 3 người con cũng như gia đình.  

  Chị Nguyễn Thị Oanh làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Bảo Hân 

Sau khi nghỉ việc gần 1 tháng, chị đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo tính toán của chị, số tiền trợ cấp chị được hưởng là khoảng 4 triệu đồng/tháng. Trong lúc chờ đợi được hưởng khoản tiền này, các khoản chi phí của cả gia đình trông chờ vào công việc làm mộc của chồng.   

“Tôi dự định sẽ xin một công việc ở gần nhà để tiện đi lại, có thời gian chăm sóc cho gia đình. Trước mắt, tôi tạm thời ở nhà, chưa kiếm công việc khác” – chị Oanh chia sẻ.  

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 31.3.2023, có 4.688 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.362, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết.  

Ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang – cho biết, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia 3 tháng đầu năm 2023 đạt 36,8%; phấn đấu đến hết năm 2023 đạt 60% theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn