MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc họp diễn ra tại trường TH&THCS Quy Mông. Ảnh: PHCC.

Nữ hiệu trưởng ở Yên Bái mất chức: Hiệu phó xin lỗi, phụ huynh không đồng ý

Lê Anh LDO | 30/03/2021 11:28

Liên quan tới vụ việc nữ Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái) mất chức vì bị tố cáo lạm thu, cắt xén suất ăn, mới đây, hiệu phó trường này đã lên tiếng xin lỗi song không được phụ huynh chấp nhận.

Sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc nữ Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, ông Lê Minh Đức (Hiệu phó trường TH&THCS Quy Mông) đã chính thức lên tiếng xin lỗi phụ huynh học sinh.

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 26.3 tại trường TH&THCS Quy Mông đã diễn ra cuộc họp giữa Ban Giám hiệu nhà trường và Đại diện hội phụ huynh học sinh.

Cùng dự có các ông Trần Văn Sở (Thủ trưởng cơ quan Kiển tra - thanh tra huyện Trấn Yên) và ông Trần Quốc Long (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên).
Bữa ăn của học sinh trường TH&THCS Quy Mông bị tố cắt xén đến mức các cháu đi học về luôn kêu đói. Ảnh: PHCC

Tại buổi họp, Hiệu phó Lê Minh Đức cho biết cảm thấy rất buồn khi để sự việc lạm thu, cắt xén xảy ra tại trường.

"Tôi xin lỗi phụ huynh về những chuyện không hay đã xảy ra", ông Đức nói.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Lao Động, phía phụ huynh học sinh cho biết, không hài lòng về cách xử lý này của Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên cũng như phía nhà trường.

Phụ huynh Nguyễn Thị Hiên (SN 1985) cho biết: "Cuộc họp diễn ra mà cả bà Dương và bà Ngát - những người gây ra hậu quả đều không có mặt. Thầy Đức không có lỗi. Người có lỗi và phải xin lỗi là bà Dương, bà Ngát".

Theo yêu cầu của đại diện hội phụ huynh, bà Nguyễn Thị Thùy Dương (nguyên Hiệu trưởng trường TH&THCS Quy Mông) và bà Hoàng Thị Ngát (kế toán) phải có mặt để giải quyết sự việc trước mặt phụ huynh.

Những ý kiến không đồng thuận này cũng đã được đại diện phụ huynh ghi rất rõ vào biên bản cuộc họp.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thùy Dương cùng hai cán bộ nhân viên của trường này bị kỷ luật do liên quan trực tiếp tới vụ việc tố cáo lạm thu, cắt xén thức ăn của học sinh.

Số tiền của việc cắt xén thức ăn lên tới gần 150 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn