MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ phòng 716 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có thể nhìn thấy "núi" rác thải ở phía dưới. Ảnh: Bảo Hân.

“Núi" rác thải ở quận Cầu Giấy: Ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân

Bảo Hân LDO | 03/11/2020 13:30

Mùi rác thải bốc lên từ “núi rác” bên trong đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội) khiến lãnh đạo, bác sỹ cũng như bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngay gần đó rất bức xúc, lo lắng.

Sáng 3.11, phòng 716 thuộc Khoa điều trị hoá chất (Viện huyết học - Truyền máu Trung ương) phải đóng kín mít để ngăn mùi rác vào phòng. Từ cửa sổ của phòng này có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi rác.

Ông Nguyễn Văn P. – một bệnh nhân đang truyền hoá chất – than thở: Bình thường, phòng không có mùi, nhưng nhiều ngày gần đây, khi xuất hiện bãi rác khổng lồ này, mùi thối thường xuyên xộc vào phòng khiến người ở trong phòng rất khó chịu.

“Mùi thối về đêm là kinh khủng nhất. Phòng phải đóng cửa kín mít, bởi nếu để mở cửa, sẽ không thể ngủ được; hoặc chỉ cần để hở một chút là mùi sẽ xộc vào ngay. Có tối, mọi người phải tìm tất cả các khe hở, dù là nhỏ nhất để bịt lại. Quạt thông gió phải bật liên tục”- ông P. cho hay.

Bệnh nhân đang điều trị tại phòng 716. Phòng phải đóng kín cửa để ngăn mùi rác. Ảnh: Bảo Hân

Điều ông P. lo ngại nhất là, với những người phải điều trị hoá chất như ông, hệ miễn dịch đã suy giảm nên rất dễ nhiễm khuẩn nếu môi trường không đảm bảo. “Người khoẻ còn không chịu được huống hồ người ốm yếu như tôi” ông P. bức xúc.

Khoa nơi ông P. đang điều trị hiện có 250 bệnh nhân, 250 người nhà bệnh nhân và 50 nhân viên.

Bác sỹ Nguyễn Quốc Nhật – Phó trưởng khoa Điều trị hoá chất – cho biết, các bệnh nhân tại khoa này đều là bị bệnh máu ác tính – những người bị suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng nên nguy cơ bị nhiễm khuẩn lớn, đặc biệt là môi trường điều trị không đảm bảo.

“Đối với người khoẻ mạnh, mùi rác khiến gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhưng với người bệnh như ở Viện huyết học, điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng. Bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm trùng từ đường hô hấp do hít phải không khí bị ô nhiễm”- bác sĩ Nhật cho hay.

Theo bác sỹ Nhật, bình thường, phòng bệnh nhân cũng như phòng làm việc của mình luôn mở cửa sổ để thông thoáng để tốt cho sức khoẻ những người trong phòng, nhưng những ngày gần đây, các phòng luôn phải đóng kín để ngăn mùi hôi thối từ bãi rác.

Bác sỹ Nhật bày tỏ mong muốn bãi rác tự phát này cần được xử lý dứt điểm, tránh tái diễn để có môi trường điều trị tốt cho bệnh nhân.

Trao đổi với phóng viên, Ths Lê Lâm – Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương – cho biết, đối với người khoẻ mạnh bình thường, môi trường có mùi rác đã bị ảnh hưởng, còn đối với người yếu thì ảnh hưởng này là rất nghiêm trọng.

“Bệnh nhân điều trị tại Viện hầu hết là bị ung thư máu, khả năng miễn dịch cơ thể rất kém, có khi bằng 0. Vì vậy, nếu có mùi rác thì bệnh nhân dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm; chắc chắn tỷ lệ nhiễm khuẩn, nhiễm nấm sẽ tăng lên”- Ths Lê Lâm nói.

Bệnh nhân tại Khoa Điều trị hoá chất (Viện Huyết học - Truyền máu trung ương). Ảnh: Bảo Hân.

“Khi mùi bay lên không chỉ có mùi mà kéo theo vi khuẩn, nấm. Bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm rất nguy hiểm, trong khi đó điều trị rất tốn kém. Một lọ thuốc để điều trị nhiễm nấm có thể lên tới hàng chục triệu đồng” – ông Lâm cho biết.

Vẫn theo ông Lâm, Viện đã cố gắng khắc phục, nhưng không thể giải quyết được hoàn toàn vì trong ngày vẫn phải có thời điểm thông phòng cho người bệnh. Đó là chưa kể, ngay cả khi đóng cửa, mùi hôi thối vẫn lọt vào.

Ông Lâm nói thêm, hiện tại Viện, các phòng thường xuyên phải đóng cửa; còn các phòng bệnh nhân nặng thì tuyệt đối không mở cửa.

Ngoài ra, Phó Viện trưởng nói thêm, mùi rác thải còn làm ảnh hưởng đến hoạt động hiến máu tình nguyện tại viện, khi môi trường không trong lành thì sẽ giảm số lượng người đến hiến máu.

Phó Viện trưởng cho biết, nhiều bệnh nhân đã phản ánh tình trạng khổ ở vì mùi rác này lên bệnh viện và đề nghị một vài năm trở lại đây, cứ mỗi khi bãi rác Nam Sơn bị chặn thì bãi rác tự phát trên lại xuất hiện. Cứ mỗi lần như vậy, Viện trao đổi với quận, Ban quản lý dự án thì sau đó đã đươc xử lý, nhưng sau đó lại tái diễn.

Hiện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có 1.400 bệnh nhân điều trị nội trú, kèm với đó là số lượng người nhà tương đương với bệnh nhân. Số cán bộ, nhân viên tại Viện là 1.000 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn