MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước thải rửa xe chứa chất tẩy rửa chảy về đâu ? (ảnh minh họa)

Nước thải rửa xe độc hại chảy về đâu ?

NGUYỄN MINH THANH LDO | 08/06/2016 22:13
Trong khi chúng ta hô hào bảo vệ môi trường, không sử dụng túi ni lông, phân loại chất thải đầu nguồn... vậy mà khi rửa xe ô tô, xe máy bằng các loại hóa chất, các chất tẩy rửa cực mạnh có nhiều độc hại chảy đi đâu thì chẳng mấy ai để ý đến. 

Nhiều tiệm rửa xe tại TP.HCM và trên cả nước hiện hiện nay đang sử dụng nước máy cũng như nước giếng bơm để rửa xe máy, xe hơi... Những biển quảng cáo rửa xe máy bằng nước máy, rửa xe bọt tuyết làm nhiều người an tâm về nước sạch và bảo vệ xe, nhưng mọi người thường bỏ qua suy nghĩ rằng lượng nước thải rửa xe sau đó chảy đi đâu? Có tác hại gì cho môi trường không?... Tất cả dường như xem đó là việc thường ngày, chẳng đáng quan tâm gì chỉ cần rửa xe sạch và trả tiền lấy xe đi.

Trong khi chúng ta hô hào bảo vệ môi trường, không sử dụng túi ni lông, phân loại chất thải đầu nguồn... nhưng khi rửa xe bằng các loại hóa chất, các chất tẩy rửa cực mạnh có nhiều độc hại chảy thẳng xuống dòng kênh, chạy vào đất thấm vào mạch nước ngầm làm tăng lượng hóa chất trong nước thải thì ít ai để ý.

Nước thải thấm vào trong đất đi vào mạch nước ngầm lâu ngày làm người dân trong nội thành không dám sử dụng nước bơm, và khi dòng nước thải đổ ra ngoại thành, đây là khu vực đang sự dụng nước bơm từ nước ngầm cho mục đích tắm giặt, rửa rau củ có khả năng gây nhiều hệ lũy bệnh tật như bệnh ung thư, bệnh da liễu... 

Trong khi các khu công nghiệp, các nhà máy lớn đang còn tìm mọi cách thoái thác việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thì các tiệm rửa xe nhỏ, và kể cả những trạm rửa xe ô tô không hề có hệ thống xử lý nước thải là một sự thật hiển nhiên. Điều này như một thói quen lâu nay khi chúng ta vẫn có suy nghĩ và cách thức đổ nước sinh hoạt hằng ngày trực tiếp xuống sông hồ, kênh rạch, cống nước.

Đây là việc làm vô cùng nguy hại cho môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, vì rất nhiều xăng, dầu, nhớt, xà phòng...của các tiệm rửa xe nhỏ kết hợp tại các cây xăng tạo nên sự thuận lợi cho khách hàng song lại có một lượng lớn chất thải gom lại đổ xuống kênh rạch, cống nước. Ví dụ dễ thấy nhất là có khoảng 80 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè trong cơn mưa đầu mùa tại TP.HCM vừa qua, nguyên nhân được xác định là do cá nhiễm độc từ chất thải sinh hoạt lâu ngày đổ dồn xuống kênh.

Rất mong các cơ quan môi trường cần có quy chuẩn an toàn môi trường của việc mở tiệm rửa xe nhỏ, và đồng thời có một hình thức hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải để bắt buộc các tiệm này có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

NGUYỄN MINH THANH TP.HCM

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn