MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người dân bức xúc phản ánh trại heo bốc mùi hôi thối, xả thải ra môi trường. Ảnh: P.V

Nuôi heo gần khu dân cư: Người dân mất ăn, mất ngủ vì mùi hôi

KIM ĐỒNG LDO | 02/06/2018 07:53
Mặc dù đã nhiều lần phản ánh đến chủ chăn nuôi heo và nhờ chính quyền địa phương can thiệp về việc 1 gia đình chăn nuôi heo trong khu vực dân cư tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM) bốc mùi hôi thối, xả thải trực tiếp ra môi trường…, nhưng đến nay, tình trạng trên vẫn tồn tại khiến nhiều người bức xúc.

Anh P.Đ (ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) phản ánh về việc trang trại chăn nuôi heo tại địa chỉ 4401/6 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A bốc mùi hôi thối làm cho người dân xung quanh ăn uống không được và trại heo xả thải trực tiếp ra môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên, tại địa điểm trên, 1 trại nuôi heo được người chăn nuôi che bạt, bên trong có gần trăm con heo. Cũng tại đây, đường ống xả thải phân heo xả thẳng ra 1 con kênh.

Anh P.Đ cho biết: “Trại nuôi heo này nằm cạnh khu dân cư, mỗi lần bốc mùi hôi thối là người dân không chịu được. Đặc biệt vào mùa nắng, mùi hôi càng nồng nặc và kéo dài. Điều đáng nói, mỗi khi vệ sinh trại heo, chủ trại cho phân heo, chất thải… xả thẳng theo ống nước ra con kênh kề bên. Người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh hộ chăn nuôi này và yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp nhưng đến nay vẫn không giải quyết dứt điểm”. Ngoài ra, theo anh P.Đ, trang trại heo đã tồn tại từ lâu, chủ trang trại này là 1 người dân ở khu vực khác. Chỉ khi cho đàn heo ăn, hoặc vệ sinh chuồng trại thì người này mới xuất hiện.

Một người dân sống gần trại heo này cho biết: “Người dân phường Tân Tạo A đã phản ánh đến chủ trang trại nhưng họ vẫn làm ngơ, còn chính quyền địa phương thì có cử cán bộ xuống ghi nhận sự việc, tuy nhiên chỉ hứa hẹn giải quyết. Đến nay, trang trại vẫn còn đó, bốc mùi hôi thối, khó chịu lắm. Người dân phường Tân Tạo A mong muốn chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp can thiệp, xử lý và giải quyết dứt điểm không để tình trạng trang trại heo bốc mùi, xả thải ra môi trường, đừng để cảnh 1 hộ dân vì lợi nhuận chăn nuôi heo mà ảnh hưởng tới nhiều người sống xung quanh”.

Ngoài ra, tại địa bàn này, một số hộ dân cũng phản ánh về tình trạng xe chở phế liệu đổ phế liệu với trọng tải lớn hoạt động thường xuyên, gây ồn ào trong khu vực, đặc biệt, xuất hiện tình trạng tường nhà dân bị nứt nghi do đổ phế liệu làm rung chuyển nền nhà.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân - cho biết, phường đã nhận được phản ánh của người dân về trang trại heo tại địa chỉ 4401/6 Nguyễn Cửu Phú và đã cử cán bộ xuống kiểm tra và làm việc với chủ trang trại chăn nuôi. Quá trình làm việc trước đó, chủ chăn nuôi này cam kết sẽ nuôi hết đàn và sẽ di dời.

Gần đây nhất, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra lại và chủ chăn nuôi cho rằng, heo mới đẻ đàn nên chưa thực hiện cam kết, nội dung này có báo cáo lên UBND phường và phường đã kiến nghị bên chăn nuôi: Bên thú y không được cho phép tái đàn, không cấp giấy phép và dựa trên cơ sở pháp luật, chủ chăn nuôi heo vi phạm tới đâu, xử lý tới đó theo kết quả lấy mẫu. “Ngoài ra, lãnh đạo phường Tân Tạo A cũng đã vận động, yêu cầu chủ chăn nuôi heo thực hiện theo đúng cam kết với người dân, theo cam kết chủ trang trại heo này sẽ không tái đàn heo ở lứa sau. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện giám sát, nếu sai phạm cam kết sẽ xử lý theo pháp luật” - ông Tuấn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn