Theo phản ánh của nhiều hộ dân đối diện ở ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, dù cách 1 con sông lớn, nhưng tình trạng nhà máy xay xát lúa Thành Tiền (ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) thải ra tro, bụi đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng từ năm 2017 đến nay tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.
“Lúc đầu phản ánh trực tiếp thì được chủ nhà máy hứa sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng tình trạng bụi ngày càng trở nên nhiều hơn, những hộ dân chúng tôi đã đến cơ sở nhiều lần nhưng không thấy có dấu hiệu giảm”, ông Quốc Phong - một hộ dân đối diện nhà máy ở xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình cho biết.
Ông Phong thông tin thêm, đến năm 2018, không chịu nổi tình trạng bụi, các hộ dân ở đây có gửi đơn đến chính quyền địa phương mong được xử lý, và rồi chủ nhà máy cũng tiếp tục hứa sẽ khắc phục.
Ông Trần Văn Sang, một hộ dân gần đó cho biết, chủ nhà máy cũng là họ hàng với mình. Nhưng dù đã nhiều lần trao đổi tìm cách giảm bớt tro, bụi nhưng chỉ nhận lại lời hứa và tình trạng bụi ngày càng nhiều hơn nên ông cũng cùng các hộ dân khác ký đơn đề nghị chính quyền can thiệp.
“Không chịu được bụi nên tôi dời nhà ra ngoài lộ cách đây chừng 300 m nhưng vẫn còn bụi, chỉ ít hơn một chút. Nhà cũ tôi kêu bán nhưng người ta không dám mua do sợ bụi của nhà máy”, ông Sang cho biết thêm.
Ông Phong cũng cho biết, mẹ ông đã lớn tuổi, lại vừa mổ mắt xong, bác sĩ dặn hạn chế tiếp xúc khói bụi để tránh nhiễm trùng. Nhưng bụi từ nhà máy thì dày đặc nên nhà ông phải căng 2 lớp màn lưới chỉ mong giảm bớt được chút nào hay chút nấy.
Phía bên kia sông, các hộ dân ở ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn cũng trong tình cảnh tương tự.
Bà Đặng Thị Tuyết, một hộ sống cạnh nhà máy xay xát lúa, thông tin: “Tôi không thưa gửi gì ai, mà bụi nhiều như vậy, bắc nồi cơm chừng 1 tiếng là nắp nồi đầy bụi. Gia đình tôi hít bụi vào nhiều, khi bị bệnh có ai lo không?”.
“Chúng tôi đã gửi lên xã, huyện, tỉnh và cả ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng chỉ nhận được các thư trả lời là chuyển về các cơ quan tỉnh Vĩnh Long xử lý, rồi kết quả cũng chỉ để nhà máy xay xát khắc phục”, ông Phong cho biết.
Trao đổi với Lao Động bà con bị ảnh hưởng tro, bụi của nhà máy xay xát yêu cầu chủ nhà máy, phải sớm khắc phục tình trạng này để còn giữ được tình làng, nghĩa xóm.
Được biết, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã có nhiều chỉ đạo cho các sở, ngành xử lý.
Gần đây nhất, ngày 30.3, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chuyển đơn phản ánh của tập thể các hộ dân ở ấp 6 đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.