MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đoàn Ngọc Hải và trẻ em vùng cao Tây Bắc trong một chuyến từ thiện. Ảnh: TT

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương: Có băn khoăn, có ghi nhận

QUANG ĐẠI LDO | 18/04/2021 15:22

Sự việc ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động của cá nhân tặng lại cho người khác gây xôn xao dư luận. Bên cạnh nhiều ý kiến băn khoăn, phản đối, nhiều người bày tỏ thái độ đồng tình, trân trọng.

Như Lao Động đã thông tin, vào chiều 17.4, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, đã đem Huân chương Lao động hạng Ba của cá nhân ông tặng cho anh Nguyễn Thành Văn nhằm tri ân việc anh này ủng hộ 850 triệu đồng cho đồng bào nghèo.

Thông tin nói trên lập tức làm cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người chỉ trích ông Đoàn Ngọc Hải, cho rằng hành động như vậy là bất thường, coi nhẹ, thiếu tôn trọng Huân chương của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín Nhà nước, thậm chí là vi phạm quy định.

Ông Đoàn Ngọc Hải thăm một gia đình nghèo ở vùng Tây Bắc. Ảnh: TT

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự chia sẻ, tôn trọng và ghi nhận hành vi nói trên của ông Đoàn Ngọc Hải.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hai (Hà Tĩnh) bày tỏ quan điểm: “Huân chương Lao động của ông Hải là sự ghi nhận của Nhà nước đối với cá nhân ông ấy. Cái đó là thứ vô hình (phi vật thể) không thể tặng được. Cái ông Hải đem tặng nhà hảo tâm chỉ là phần vật thể hữu hình, thuộc sở hữu cá nhân, ông ấy có quyền định đoạt. Nói cho đúng bản chất, đây chỉ là sự thay đổi địa điểm trưng bày cái huân chương mà thôi”.

“Nói đây là sự mua bán, trao đổi là không đúng. Phía nhà hảo tâm không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì để chuyển tiền. Việc ông Hải trao tặng Huân chương là sự tri ân nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng chứ không phải là để trao đổi, không có yếu tố vụ lợi. Không thể nói ông Hải đem Huân chương đi tặng là từ chối hay từ bỏ sự khen thưởng của Nhà nước, mà càng thể hiện sự trân quý của ông đối với Huân chương do Nhà nước trao tặng” - nghiên cứu sinh Bùi Minh (Nghệ An) chia sẻ.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Hải - trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bác Hồ nói "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Việc ông Hải đang làm là có lợi cho dân. Những người có tâm vì dân đều ủng hộ việc làm của ông Hải. Người dân hoàn toàn tin tưởng ông Hải, bởi những việc làm của ông Hải là vì dân nghèo.

Thầy Hải cho rằng, sở dĩ ông Đoàn Ngọc Hải tặng nhà hảo tâm Huân chương Lao động của cá nhân ông vì ông cho rằng đó là hiện vật quý giá, xứng đáng với nghĩa cử cao đẹp. Hành vi đó thể hiện thái độ trân trọng sự khen thưởng của Nhà nước và chắc chắn người được tặng cũng hết sức tôn trọng.

“Tôi tin rằng, Huân chương Lao động mà ông Hải trao tặng lại sẽ được nhà hảo tâm bảo quản, gìn giữ, trưng bày một cách trang trọng. Như vậy, đó là sự lan tỏa và nhân lên các giá trị tinh thần tốt đẹp trong cộng đồng, cổ vũ, khuyến khích hành động chia sẻ với người nghèo” - thầy Nguyễn Văn Hải bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn