MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trạng con kênh cấp 2 đã bị ông Tài sử dụng xe cuốc lấp kênh để xe chở vật tư vào xây nhà cho mình. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Trần Văn Tài lấp kênh công cộng để dễ chở vật tư xây nhà mình

NHẬT HỒ LDO | 22/10/2021 16:34
Bạc Liêu - Trong lúc chờ các cơ quan chức năng giải quyết, ông Trần Văn Tài đã cho xe cuốc đổ đất xuống kênh Tư Ban nhằm lấp kênh để thuận tiện cho việc chuyên chở vật tư làm nhà cho mình.

Ngày 22.10, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu cho biết, ông Trần Văn Tài đã cam kết chở đất đi trả lại hiện trạng ban đầu của con kênh cấp 2 thuộc địa phận thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 21.10, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lập biên bản đối với ông Trần Văn Tài về hành vi tiến hành đổ đất xuống kênh Tư Ban, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Tại biên bản vi phạm, ông Trần Văn Tài cho rằng, đã có đơn gửi UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và có đoàn xuống khảo sát hiện trạng. Hiện tại, ông đang tiến hành làm đập để chở vật tư qua kênh xây nhà.

Biên bản thể hiện vi phạm của ông Trần Văn Tài. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, ông Trần Văn Tài có đơn xin làm cống ngầm qua kênh, để có đường vào nhà mình, nhưng chưa được sự đồng ý của bất cứ cơ quan chức năng nào của địa phương.

Trong lúc chờ các cơ quan chức năng giải quyết, ông Tài đã cho xe cuốc đổ đất xuống kênh Tư Ban nhằm lấp kênh để thuận tiện việc chuyên chở vật tư làm nhà cho mình.

UBND thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm kênh mương của nhà nước. Tuy nhiên, ông Tài không chấp nhận, cho rằng chừng nào Nhà nước không cho thì mình đào lên.

Kênh Tư Ban, đoạn qua thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu là kênh cấp 2 do tỉnh Bạc Liêu quản lý, nhưng ông Tài đòi lấp để cho xe chạy qua nhà mình cho dễ. Ảnh: Nhật Hồ

Chiều 22.10, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu cho biết, kênh Tư Ban là kênh cấp 2, thuộc hệ thống kênh Đông Nàng Rền do tỉnh quản lý. Sau khi được phóng viên báo Lao Động phản ánh vụ việc, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu làm việc với ông Tài.

Ngày 22.10, ông Tài tiếp tục có đơn xin bắc cầu qua kênh để vào nhà mình.

Được biết, ông Trần Văn Tài là Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9. Ông Trần Văn Tài đã bị kỷ luật cảnh cáo Đảng, cách chức Phó Tư lệnh Quân khu 9 vì có nhiều sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn