MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều ôtô đỗ trên vỉa hè ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân trên đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Ôtô đỗ chật kín vỉa hè Hà Nội

Nhật Minh LDO | 13/04/2024 11:09

Hà Nội - Thời gian gần đây, vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy) bị nhiều showroom ôtô chiếm dụng làm nơi buôn bán, đỗ xe trái phép. Điều này gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Phạm Thị Phương Trang (20 tuổi, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) phải luồn lách qua nhiều hàng ôtô khi đi bộ trên đoạn đường Phạm Văn Đồng.

“Dù đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng có hàng dài ôtô nối đuôi nhau đỗ trái phép trên vỉa hè khiến người dân hết không gian di chuyển” - Trang cho hay.

Theo Trang, việc dừng, đỗ số lượng lớn ô tô trên vỉa hè còn gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới chất lượng vỉa hè.

Sinh sống gần khu vực này, bà Lại Thị Hiền (50 tuổi, Cầu Giấy) cho rằng, việc ôtô đỗ bừa bãi trên vỉa hè và dưới lòng đường sẽ gây ùn tắc, hỗn loạn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

“Vào những lúc vỉa hè hết không gian để di chuyển, người dân đành phải đi bộ xuống lòng đường dù cho xe cộ qua lại nườm nượp, rất nguy hiểm” - bà Hiền nói.

Bà Hiền mong rằng, thực trạng này sẽ sớm được giải quyết để trả lại không gian trên vỉa hè cho người dân.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động vào ngày 12.4, trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ phố Trần Quốc Hoàn đến đường Hoàng Quốc Việt) xuất hiện tình trạng xe ôtô xếp hàng dài trên vỉa hè khiến người đi bộ qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Hàng dài xe ôtô án ngữ trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Tại nhiều đoạn đường, do lượng phương tiện đỗ dày đặc trên vỉa hè khiến người dân phải di chuyển xuống lòng đường. Không những án ngữ trên vỉa hè, nhiều phương tiện ôtô ngang nhiên đỗ dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc, hỗn loạn giao thông vào giờ cao điểm.

Xe ôtô đỗ trái phép trên vỉa hè và dưới lòng đường. Ảnh: Nhật Minh
Không gian trên vỉa hè của người dân bị chiếm dụng bởi hoạt động kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Nhật Minh

Hoạt động buôn bán, kinh doanh xe ôtô của các showroom, gara ôtô tại đây diễn ra tấp nập.

Hoạt động mua bán, kinh doanh ôtô tại đây diễn ra tấp nập. Ảnh: Nhật Minh
Gara ôtô ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Nhật Minh

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, trường hợp hành vi điều khiển xe đi trên hè phố (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà) sẽ bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Đối với hành vi vi phạm “đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật”, tài xế điều khiển ôtô sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn