MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phải xử lý nghiêm tình trạng “cò” khiếu nại, tố cáo!

Ths luật Phạm Văn Chung LDO | 20/09/2020 18:08

Thạc sỹ luật Phạm Văn Chung cho rằng một trong những nguyên nhân gây tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, phức tạp hiện nay là do có sự tham gia, chi phối của “cò”. Báo Lao Động đăng tải ý kiến của ông Chung về vấn đề này:

Theo tôi, nhận định này là có cơ sở, nhất là dịp diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước như đại hội đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; dịp lễ tết...

Bởi lẽ, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đã được cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết rốt ráo, đúng pháp luật, có lý, có tình nhưng người dân vẫn cứ tiếp tục có đơn, thư khiếu nại!

Tôi từng chứng kiến một số trường hợp, dù vụ việc đã được cơ quan liên quan giải quyết ổn thỏa, thấu tình, đạt lý nhưng vì bị một số đối tượng lợi dụng kích động, xúi giục nên người dân lại tiếp tục khiếu kiện lên trên, vượt cấp.

Vì vậy, có thể nói nếu loại trừ yếu tố chính trị, chống phá của một số tổ chức phản động thì mục đích của những đối tượng này là “moi” tiền của người dân, nhất là những người thiếu hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ, cả tin.

Một số người dân đi khiếu kiện tâm sự rằng họ phải bỏ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng để thuê những đối tượng “cò” khiếu nại, tố cáo viết đơn thư gửi cơ quan chức năng.

Thậm chí, ở đâu đó có các vụ việc, điểm nóng xung đột quyền lợi giữa người dân với chính quyền hoặc giữa những người dân với nhau là các đối tượng “cò” xuất hiện đặt vấn đề viết đơn, thư khiếu kiện hoặc “lo” giúp giải quyết vụ việc.

Muốn kiểu gì cũng được, thậm chí xuyên tạc, vu khống người khác, các đối tượng này không quan tâm đến bản chất vụ việc, căn cứ pháp lý hoặc đúng, sai của vấn đề miễn sao có tiền là được.

Nhiều kẻ còn lợi dụng danh nghĩa quen biết báo chí, truyền thông để đặt vấn đề viết bài đăng báo, đòi quyền lợi này nọ cho người dân và số tiền người dân bỏ ra để được “kêu oan” không hề nhỏ. Do đó, người dân càng kiện thì chúng càng có lợi, nếu dân thắng kiện thì càng có nhiều tiền, không thắng họ vẫn có tiền, chỉ người dân đi kiện mà không có căn cứ, cơ sở là chịu thua thiệt.

Nguy hiểm hơn, để tạo được “tiếng vang”, gây chú ý của cơ quan chức năng mà những kẻ “cò” khiếu nại, tố cáo xúi giục người dân vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hoặc cơ quan, tổ chức liên quan nhưng không có chứng cứ, tài liệu chứng minh. Chính vì điều này mà nhiều trường hợp người dân đã vô tình gặp rắc rối với pháp luật, thậm chí tù tội vì phạm tội vu khống theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Có thể khẳng định rằng tình trạng “cò” khiếu nại, tố cáo đã gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội. Đây không chỉ là nguyên nhân gây rối loạn trật tự, an toàn xã hội, khó khăn cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân vì cả tin mà “tiền mất, tật mang”.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt để đấu tranh, xử lý có hiệu, triệt để tình trạng này. Đồng thời, cần tập trung xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài cho người dân.

Cùng với đó, kiên quyết loại bỏ, xử lý nghiêm các cán bộ lợi dụng kẽ hở, sự chồng chéo của các quy định pháp luật gây khó khăn cho người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn