MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phản hồi của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình về phản ánh của bạn đọc. Ảnh: Anh Thư.

Phản hồi việc ngừng thực hiện chính sách với người hoạt động kháng chiến

ANH THƯ LDO | 27/01/2023 12:46

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình phản hồi về việc quyết định ngừng hưởng chính sách đối với những trường hợp có hồ sơ không đảm bảo về giấy tờ chứng minh chiến trường.

Báo Lao Động nhận được đơn thư của ông Nguyễn Xuân Đoán – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Lục Yên (Yên Bái).

Theo đơn, ông Đoán cho biết ở Thái Bình hiện nay có 3.964 người bị dừng, cắt không được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam.

Đối chiếu theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9.4.2013, Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công, tại Mục 8 và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15.5.2013, theo ông Đoán, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã áp dụng sai quy định dẫn đến dừng, cắt sai chế độ với nhiều cựu chiến binh là nạn nhân da cam/dioxin.

Cũng theo đơn, ông Đoán cho rằng vẫn còn nhiều người không tham gia kháng chiến đã mua bán và làm giả hồ sơ lại được hưởng chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước…

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, trong quá trình thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ trên địa bàn tỉnh vẫn còn có nhiều sai sót.

Một số trường hợp hưởng chính sách nhưng hồ sơ chưa đảm bảo về giấy tờ chứng minh người hoạt động kháng chiến đã tham gia công tác, chiến đấu phục vụ tại vùng Quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học trong chiến tranh ở Việt Nam từ 1.8.1961 đến 30.4.1975 hoặc có trường hợp hưởng chính sách đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học nhưng không mắc dị dạng dị tật theo quy định.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, năm 2014, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình. Sau đó, đơn vị này tiếp tục thanh tra từ đơn thư, ý kiến của công dân huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Tại các kết luận, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị rà soát đối tượng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm 2000-2009.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, quy định tại Khoản 2, Điều 22, Nghị định 54/2006/NĐ-CP thì điều kiện đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8.1961 đến 30.4.1975 tại các vùng quan đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học; bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả chất độc hoá học...

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, rà soát tại hồ sơ hưởng chính sách, thực hiện chứng kiểm tra tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến cho thấy nhiều trường hợp hưởng chế độ chính sách chưa đảm bảo quy định phải ngừng thực hiện chính sách.

Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định ngừng hưởng chính sách đối với những trường hợp có hồ sơ không đảm bảo về giấy tờ chứng minh chiến trường và những trường hợp con đẻ người hoạt động kháng chiến không mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh theo quy định.

Về phản ánh của ông Đoán, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình cho rằng, quá trình thực hiện đảm bảo công khai, khách quan. Sau khi rà soát, các trường hợp còn có đơn thư, ý kiến đều được giải quyết theo quy định.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình cho rằng nếu ông Đoán phát hiện có trường hợp bị dừng cắt sai chế độ chính sách theo quy định đề nghị cung cấp thông tin cụ thể để đơn vị vào cuộc kiểm tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn