Sáng 1.8, Sở TTTT Đắk Lắk cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Krông Pắk phản hồi thông tin bài viết “Chính quyền làm sai, người dân 23 năm mỏi mòn ngóng sổ đỏ” mà Báo Lao Động đã phản ánh vào cuối tháng 7 vừa qua.
Văn bản của Sở TTTT đề nghị lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các nội dung Báo Lao Động phản ánh, có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh, Sở TTTT; Báo Lao động trước ngày 5.8.
Như Lao Động phản ánh, hàng chục hộ dân tại chợ Ea Knuếc 23 năm không được cấp sổ đỏ chỉ vì sự bất cẩn của cán bộ xã Ea Knuếc.
Có thể kể đến hộ ông Đỗ Thế Hùng (trú xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk) khi mua đất tại chợ có biên lai thu phí, lệ phí kèm theo.
Tuy nhiên, khi ghi biên lai, bộ phận cán bộ xã lúc bấy giờ ghi nhầm tiền sử dụng đất thành tiền “thuê mặt bằng đất chợ”.
Thế là, dù sinh sống ổn định, không tranh chấp trên mảnh đất đã mua 23 năm qua nhưng gia đình ông Hùng không được huyện Krông Pắk cấp GCNQSDĐ vì hồ sơ không hợp lệ.
Sự việc tương tự cũng xảy ra với hàng chục hộ dân còn lại ở chợ Ea Knuếc.
Ngày 13.6 vừa qua, xã Ea Knuếc có văn bản trả lời khiếu nại của ông Đỗ Thế Hùng qua đó thừa nhận trường hợp ông Hùng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm năm 1996.
Ông Y Djoang Niê – Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, thừa nhận với Báo Lao Động, chỉ vì cán bộ xã lúc bấy giờ ghi nhầm tiền sử dụng đất thành tiền “thuê mặt bằng” nên sau này làm hồ sơ, huyện từ chối cấp sổ đỏ cho người dân trong đó có trường hợp ông Hùng.
"Biết là sai nhưng giờ cũng chẳng thể cấp sổ đỏ cho gia đình ông Hùng và nhiều người tại chợ Ea Knuếc vì diện tích đất này lại nằm trong quy hoạch đất chợ từ năm 2003 đến nay nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" - ông Y Djoang Niê nói.
Liên quan đến sự việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Krông Pắk đã có văn bản đề nghị chính quyền xã Ea Knuếc xác định rõ các trường hợp tại chợ Ea Knuếc là mua bán thanh lý hay thuê mặt bằng để từ đó huyện có hướng xử lý.