MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặc dù đã có sự cảnh báo về nguy hiểm, tuy nhiên nhiều du khách không ngần ngại tạo dáng chụp ảnh trên đường tàu (Ảnh chụp chiều 29.8). Ảnh: Tùng Giang.

Phố đường tàu chưa thể xử lý dứt điểm dù lọt 'tầm ngắm' xử lý của Cục CSGT

Phạm Đông - Tùng Giang LDO | 30/08/2019 11:00

Sau khi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ban hành văn bản đôn đốc việc xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng hàng loạt hộ dân, cá nhân chiếm dụng hành lang an toàn đường sắt làm “của riêng” vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 29.8, trên tuyến đường sắt chạy qua khu phố cổ Hà Nội (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng), dù đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc ngồi sát đường ray tàu, nhưng nhiều du khách vẫn tìm đến khu vực này, đặc biệt là khách nước ngoài để uống cà phê, đặc biệt là chụp ảnh "tự sướng".

Bên cạnh đó, tình trạng hàng loạt hộ dân, cá nhân chiếm dụng hành lang an toàn đường sắt làm “của riêng” nhằm mục đích phục vụ kinh doanh, dẫn đến tụ tập đông người vẫn diễn ra tấp nập. Tình trạng này gây mất trật tự an toàn giao thông đường sắt, và ảnh hưởng xấu đến văn minh đô thị.

Bất chấp việc đoàn tàu hỏa có thể đi qua bất cứ lúc nào, nhiều du khách vẫn vô tư đi dạo, chụp ảnh trên đường ray tàu hỏa chiều 29.8. Ảnh: Tùng Giang

Nói về vấn đề này, nhiều bạn đọc cho rằng, việc bán và thưởng thức cà phê trên đường tàu rất nguy hiểm, phản cảm, vi phạm những quy định của ngành đường sắt Việt Nam. Ngồi ngay giữa lòng đường sắt là một hành động coi thường tính mạng, xem nhẹ pháp luật và không có ý thức giao thông. Việc này tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy khi tàu chạy qua.

Trước đó, ngày 23.8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ban hành văn bản đôn đốc việc xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trọng tâm là việc kiểm tra, xử lý các hàng quán ven đường sắt, làm phát sinh các điểm tụ tập đông người, chụp ảnh trên đường ray.

Cụ thể, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Những quán cà phê này luôn thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Tùng Giang

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn. Đặc biệt đối tượng là người dân sinh sống gần với hệ thống đường sắt tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng thuộc địa bàn các phường Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) và tuyến đường sắt các phường Khâm Thiên (quận Đống Đa), Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng). 

Ngoài ra, Công an các quận có đường sắt đi qua cần chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng của Thành phố, bố trí lực lượng, thường xuyên kiểm tra, giải tỏa, xử lý vi phạm tại các khu vực trên.

Không du khách nào để ý tới biển cấm được cơ quan chức năng cắm tại khu vực trên. Ảnh: Tùng Giang
Những đoạn đường sắt chạy cắt qua phố Cửa Nam, Điện Biên Phủ, Khâm Thiên biến khu vực này thành điểm thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh, quay video. Ảnh: Tùng Giang

Đồng thời, các quận có đường sắt chạy qua cần phối hợp với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ngành đường sắt để thực hiện có hiệu quả, xử lý dứt điểm các vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông nói chung và đường sắt nói riêng.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là những nơi thường xuyên diễn ra tình trạng du khách nước ngoài, khách du lịch tụ tập tại các khu vực này để quay phim, chụp ảnh trên đường sắt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn