MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nơi phế phẩm tôm được phơi lộ thiên bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường làm việc của hàng nghìn công nhân tại KCN Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh

Phơi phế phẩm tôm cạnh KCN Suối Dầu, công nhân lãnh đủ hôi thối

Phương Linh LDO | 28/11/2020 09:20

Một cơ sở phơi phế phẩm vỏ tôm tiếp giáp phía bắc khu công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) phát tán mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của hàng nghìn công nhân và người dân gần đó.

Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu phản ánh đến Báo Lao Động: gần 1 tháng nay chị và hàng nghìn công nhân làm việc ở KCN bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc phát tán ra từ bãi phơi vỏ tôm gần đó. “Mùi hôi và thối cả ngày, chúng tôi làm việc trong nhà xưởng mà vẫn không chịu nổi. Có lúc đang ăn gió bay đưa mùi đến là bỏ chạy không nuốt nổi. Trong khi cả công ty gần 1.100 công nhân, đa số là nữ. Một số công nhân nữ còn đang mang thai khi mùi hôi thối trên đó bay xuống là bị ói mửa, ngất xỉu, ảnh hưởng sức khỏe không thể làm việc được”- chị Lan bức xúc nói.

Mỗi ngày cơ sở ông Hồ Nhâm Thạch phơi khoảng 3-4 tấn phế phẩm tôm ngay sau khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh

Men theo con đường bê tông vào sâu phía bắc KCN Suối Dầu, từ xa mùi hôi đã xuất hiện. Càng đến gần bãi phơi phế phẩm tôm (đầu và vỏ tôm) mùi càng nặng. 2 khoảng đất trống bên đường được sử dụng thành sân phơi phế phẩm tôm lộ thiên. Trên nền đất cào tạm bợ những vỏ, đầu tôm đang phân hủy, khô có tươi có, thậm chí đã chuyển màu đen xỉn, ruồi, giòi.

Tại 2 sân phơi 6 lao động vẫn cào những đống vỏ tôm bốc mùi. Một căn nhà chứa hàng chục bao vỏ tôm đã khô và chưa khô được chất đống. Bên trong sân phơi có khoảng chục tấn vỏ tôm các kiểu, cùng với rác, ruồi, nước đọng đen.
Quanh khu vực phơi phế phẩm tôm là rác và nước thải bốc mùi nặng. Ảnh:Phương Linh

Qua tìm hiểu đây là cơ sở phơi tôm tự phát của ông Hồ Nhâm Thạch. Phế phẩm tôm ông Thạch thu mua ở trong, ngoài KCN đưa về đây phơi khô sau đó đóng gói lại và bán. Có mặt tại khu vực phơi phế phẩm tôm, ông Thạch thừa nhận: “có mùi hôi nhưng cũng đâu có ảnh hưởng nhiều đến công nhân. Từ trong khu công nghiệp đã có mùi rồi. Nó cũng có mùi nhưng nói do chỗ phơi tôm của tôi bốc mùi không thì cũng tội cho tôi quá!”.

Theo chủ cơ sở này “Tôi có bạt che rồi xử lý bằng clo thường xuyên. Chỉ trời mưa, gió thì mới có mùi. Trong khi gần đây có bãi rác người dân, rác các nhà máy trong khu công nghiệp đổ đầy ra, không che bạt gì, nước thải rỉ ra cũng bốc mùi”!
Bãi rác gần nơi phế phẩm tôm mà chủ cơ sở cho rằng mùi hôi thối từ đây vì không được xử lý che bạt, clo như bên khu vực phơi tôm. Ảnh:

Ông Lê Anh Sơn, cán bộ môi trường Công ty CP KCN Suối Dầu xác nhận phản ánh của công nhân là có: “Chúng tôi đã tiếp nhận văn bản phản ánh của 6 công ty trong khu công nghiệp về cơ sở sản xuất phế phẩm vỏ tôm bên ngoài KCN phát tán mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt công nhân lao động. Và đã chuyển văn bản đề nghị kiểm tra, giám sát và xử lý để đảm bảo môi trường”. Theo ông Sơn, việc xử lý rác thải sinh hoạt trong KCN Suối Dầu đã hợp đồng với một doanh nghiệp tổ chức thu gom và chuyển về đổ ở Diên Khánh hàng ngày. Riêng phế phẩm tôm thuộc rác thải công nghiệp thông thường nên doanh nghiệp có trách nhiệm tự xử lý.

Trong khi đó lãnh đạo xã Suối Tân khẳng định: "Chúng tôi xử lý nhiều lần nhưng cấm chỗ này ông Thạch lại chuyển sang chỗ khác. Không chỉ mùi khi mưa xuống các mương phía dưới nước cũng đen ngòm".
Rất nhiều phế phẩm tôm được phơi tại đây. Ảnh:Phương Linh

Về phản ánh bãi rác gần đó có góp phần gây ô nhiễm, bốc mùi hay không đại diện địa phương cho biết đây là bãi rác tạm thời chỉ đổ rác thải sinh hoạt của địa phương không thể có mùi nặng như phế phẩm tôm. Trong tuần tới thì bãi rác này sẽ được xử lý chôn lấp tại chỗ.

Tại buổi làm việc với các đơn vị liên qua và kiểm tra hiện trường Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa ghi nhận mùi hôi xuất phát từ hoạt động phơi phế phẩm thủy sản lộ thiên, không đảm bảo vệ sinh môi trường từ cơ sở của ông Hồ Nhâm Thạch. Vì quy mô hộ gia đình nên giao huyện Cam Lâm xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn