MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủy điện Phúc Long liên tục trây ỳ giải quyết bồi thường cho các hộ dân thiệt hại hoa màu, nhà cửa do hoạt động của đơn vị này gây ra.

"Phớt lờ" chỉ đạo của Bộ TNMT, Thủy điện Phúc Long trây ỳ đền bù cho dân

An Trịnh LDO | 24/02/2022 10:00
Lào Cai - Thủy điện Phúc Long liên tục trây ỳ trong việc đền bù thiệt hại đã gây ra cho nhiều hộ dân, dù Bộ TNMT vào cuộc chỉ đạo.

Bộ TNMT chỉ đạo

Dự án Thuỷ điện Phúc Long do Công ty Cổ phần thuỷ điện Phúc Long làm chủ đầu tư. Thuỷ điện có công suất 20MW, được xây dựng trên sông Chảy, tác động tới người dân 5 xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).

Dự án này rộng hơn 225ha, trong đó diện tích đất là 68,49ha, hồ chứa 155,76ha, bãi thải 4,1ha, hoàn trả Quốc lộ 70 là 1,11ha, có số vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng. Khi hoàn thành đưa vào vận hành, thuỷ điện cung cấp sản lượng điện trung bình năm khoảng 74,02x106kWh.

Theo tìm hiểu, từ tháng 4.2021, Thuỷ điện Phúc Long cho tích nước chạy thử và đến tháng 6.2021 sẽ phát điện thương mại. Lúc này, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất canh tác của nhiều hộ dân ven sông Chảy bị ngập trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Nhiều hộ dân cho rằng việc khảo sát của chủ đầu tư là không chính xác.

Thủy điện khiến nước dâng “ngập trắng” hoa màu. Ảnh: HĐ.

"Khi triển khai xây dựng Thuỷ điện Phúc Long, có 759 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, thế nhưng trong số này có đến 166 hộ nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng, phải kiểm đếm sau khi thuỷ điện tích nước", đại diện một hộ dân bức xúc.

Mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước (CQLTNN) đã có văn bản số 17/TNN-NM gửi Công ty Cổ phần thủy điện Phúc Long yêu cầu báo cáo tình hình tích nước, vận hành và thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Phúc Long.

Trong văn bản, CQLTNN đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long nghiêm túc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do việc tích nước của thủy điện làm ảnh hưởng đến các hộ dân nêu trên.

Đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ người dân địa phương nơi xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

Khe nứt tại ngôi nhà của anh Nguyễn Xuân Long (thị trấn Phố Ràng).

Cùng với đó, cần báo cáo bằng văn bản quá trình tích nước, vận hành của công trình thủy điện Phúc Long; ảnh hưởng và các giải pháp khắc phục của công ty do việc tích nước, vận hành của công trình đến các hộ dân khu vực phía thượng lưu hồ chứa.

Đơn vị cần việc tuân thủ thực hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt kèm theo số liệu vận hành từ khi công trình tích nước vận hành đến nay và gửi báo cáo về CQLTNN trước ngày 14.1.2022.

Thủy điện Phúc Long "phớt lờ"

Chỉ đạo là vậy nhưng phía Thủy điện Phúc Long luôn trây ỳ, thậm chí "lờ đi" việc phải đền bù thiệt hại hoa màu, nhà cửa bị nứt vỡ, đất nhà sạt trượt do hoạt động dẫn nước của thủy điện gây ra.

Ngày 23.2, PV Báo Lao Động ghi nhận trực tiếp tại khu phố 2, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Theo các hộ dân, Thủy điện Phúc Long vẫn chưa hề đền bù những thiệt hại.

"Rất nhiều lần, bên thủy điện đến đo đạc những vết nứt của nhà, diện tích đất sạt trượt... Tuy nhiên, họ chỉ đo rồi để đấy, chưa hề thông báo phương án đền bù cho gia đình tôi cũng như các hộ dân quanh đây. Có gia đình do nhà nứt, sạt trượt quá không thể ở đã phải tạm di dời đi nơi khác để bảo đảm tính mạng", anh Nguyễn Quốc Tuấn (trú tại đường Ngô Quyền, tổ dân phố 2, thị trấn Phố Ràng chia sẻ.

Thủy điện dâng hạ nước thất thường khiến móng nhà nứt toác, sâu hoắm hàng chục cm.

Cùng nỗi bức xúc trên, ông Vũ Văn Quyền (địa chỉ tại số nhà 72 đường Ngô Quyền, thị trấn Phố Ràng) nói: "Cuộc sống của gia đình của tôi hoàn toàn bị đảo lộn bởi căn nhà gia đình đang ở đã nứt toác khắp nơi. Ở nhưng luôn nớp nớp lo sợ, không hiểu vì nguyên nhân gì mà đơn vị thủy điện chậm đền bù thỏa đáng cho chúng tôi".

Theo tìm hiểu, thời điểm Thuỷ điện Phúc Long triển khai dự án trên địa bàn huyện Bảo Yên (Lào Cai), người dân ủng hộ, sớm di dời giải phóng mặt bằng giúp dự án hoàn thành sớm. Thế nhưng, khi người dân bị thiệt hại do thuỷ điện này gây ra, việc hỗ trợ, bồi thường từ chủ đầu tư thuỷ điện lại rất chậm trễ, trây ỳ.

Được biết, UBND huyện Bảo Yên cũng nhiều lần đề nghị Công ty Cổ phần thuỷ điện Phúc Long sớm khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 70, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho hay, huyện đã nhiều lần huyện làm việc với phía Thuỷ điện Phúc Long để yêu cầu công ty này giải quyết hiện tượng lún sụt, nứt nhà cho bà con nhưng đến thời điểm này công ty thuỷ điện chưa thực hiện dứt điểm.

"Trước tình hình như vậy, chúng tôi tiếp tục yêu cầu Thuỷ điện Phúc Long phối hợp để thực hiện giải quyết tất cả khó khăn vướng mắc cho bà con nhân dân", ông Hà nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn