MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn mét vuông đất rừng bị san lấp, xây dựng trái phép. Ảnh: Minh Chuyên

Phớt lờ chính quyền, ngang nhiên hủy hoại đất rừng để xây dựng trái phép

Minh Chuyên LDO | 20/05/2024 14:16

Hòa Bình - Dù bị chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại huyện Đà Bắc vẫn tiếp tục thi công.

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc tại xóm Mới, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) đang diễn ra hoạt động san lấp trái phép và tự ý xây dựng công trình trên đất rừng.

Những ngày giữa tháng 5, PV đã có mặt tại khu vực nói trên. Theo quan sát, cả một khu vực được san lấp để phục vụ việc xây dựng. Một khu nhà tôn rộng 2.000 mét vuông đã được dựng lên.

Khu vực san lấp, xây dựng có vị trí rất đẹp, mặt hướng ra lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và cách sông Đà khoảng 2km. Xung quanh là rừng núi, cây cối tự nhiên mọc um tùm và cách xa khu dân cư.

Khu vực bị san lấp nằm trên khu vực lòng hồ Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Minh Chuyên

Chị Quách Thị T (32 tuổi, trú xã Đồng Chum) chia sẻ, khu vực nêu trên được người nơi khác đến đây mua của dân, từ sau Tết Nguyên đán (tháng 2.2024) bắt đầu san lấp, xây dựng để làm du lịch, nghỉ dưỡng. Đơn vị này còn mở đường từ khu vực san lấp xuống dưới sông Đà.

Ngày 20.5, ông Lường Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Đồng Chum - cho biết, hoạt động san lấp, xây dựng nêu trên chưa được bất cứ cơ quan chức năng nào cho phép. Người thực hiện việc san lấp trái phép là ông Trương Văn Hà (SN 1961, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, trú khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc).

Theo ông Thịnh, khi phát hiện ra 2 người nêu trên làm đường có ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, UBND xã đã báo với Hạt Kiểm lâm huyện để kiểm tra xử lý.

Tiếp đó, 2 người này đã san lấp trái phép trên diện tích 3.600 mét vuông đất rừng sản xuất (được người dân trồng lúa từ năm 1991 đến nay) cũng như xây dựng trái phép gồm nhà tạm rộng 80 mét vuông (chứa dụng cụ, vật liệu và công nhân ở) và 1 nhà khung sắt, mái tôn rộng 2.000 mét vuông.

Địa phương đã xử phạt hành vi hủy hoại đất số tiền 3,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiếu.

Công nhân xây dựng tại công trình. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo ông Thịnh, địa điểm san lấp, xây dựng nằm tại khu vực hẻo lánh và xa trung tâm xã. Xung quanh là đất rừng tự nhiên (quy hoạch đất rừng sản xuất).

"Từ đầu tháng 2.2024, khi phát hiện ra sự việc, địa phương đã 8 lần kiểm tra, đình chỉ 3 lần. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn bất chấp tiến hành san lấp đất rừng sản xuất để xây dựng.

Mọi hoạt động đều diễn ra lén lút, vào buổi tối hoặc ngày nghỉ nên rất khó cho chính quyền địa phương. UBND xã đã báo cáo UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc" - ông Thịnh cho biết.

Khu nhà xây dựng trái phép rộng 2.000 mét vuông. Ảnh: Minh Chuyên

Lãnh đạo xã Đồng Chum thông tin, địa phương không nắm được mục đích san lấp và xây dựng tại khu vực nêu trên. Tuy nhiên, theo đơn của ông Hà, mục đích làm nhà tạm để ươm giống cây và dược liệu.

Còn theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Đà Bắc, đối với khu vực bị đào, bới, san ủi đã gây thiệt hại cho hơn 1.100 mét vuông đất rừng tự nhiên (quy hoạch đất rừng sản xuất). Hạt Kiểm lâm đã ra quyết định xử phạt đối với ông Hiếu số tiền 20 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

This browser does not support the video element.

Video PV ghi nhận tại khu vực san lấp đất rừng trái phép.

Ông Vũ Tiến Tấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc - thông tin, UBND huyện đã nắm được sự việc trên và có văn bản chỉ đạo UBND xã Đồng Chum kiên quyết xử lý, yêu cầu cá nhân vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.

'Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo cho đơn vị củng cố hồ sơ tham mưu cho UBND huyện giao cơ quan Công an tiến hành xử lý hình sự nếu có dấu hiệu vi phạm" - ông Tấn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn