MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số trường tại Đà Nẵng mở các lớp học năng khiếu, kỹ năng cho trẻ trong dịp hè. Ảnh: Thuỳ Trang

Phụ huynh băn khoăn cho con học hè bán trú hay vui chơi tại nhà

THUỲ TRANG LDO | 01/06/2023 10:40
Đà Nẵng - Kỳ nghỉ hè năm 2023 đã bắt đầu, trong khi các em học sinh thì háo hức với những ngày nghỉ xả hơi thì các bậc phụ huynh lại đau đầu chưa biết lựa chọn đăng kí cho con học hè bán trú hay để con ở nhà tự học, tự chơi.

Vừa kết thúc chuyến về quê ở Thanh Hoá cùng các con, anh Phạm Huy (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn chưa quyết định nên cho con theo các lớp học hè bán trú hay học nửa ngày, nghỉ nửa ngày.

Một số trường tiểu học tại Đà Nẵng trong dịp hè có mở lớp học hè bán trú, các em học sinh cấp 1 sẽ ở trường cả ngày với nhiều lịch vừa học vừa chơi. Những lớp học như thế này phù hợp với các gia đình bận rộn, ba mẹ phải đi làm mà không có người thân hỗ trợ.

“Biết là các con ở trường sẽ vừa học vừa chơi nhưng thật lòng tôi cũng không muốn nghỉ hè mà các con vẫn đến trường. Nhưng để con ở nhà thì gia đình phải nhờ người thân từ quê vào trông chừng vì cả hai con đều chưa học hết tiểu học, lỡ ở nhà xảy ra việc gì thì ba mẹ đi làm cũng không yên tâm” - anh Huy chia sẻ.

Cùng tâm trạng với anh Huy, chị Nguyễn Thị Hồng (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng đang tìm hiểu nhiều trường, lớp, cung thiếu nhi để gửi con đi học hè.

“Ban đầu tôi định để 2 con ở nhà tự chơi, tự trông chừng nhau. Nhà có camera, ba mẹ giám sát từ xa nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm. Nhưng chắc tôi cũng không cho cháu đi học 2 buổi bán trú ở trường vì vậy thì tội con. Học hành 9 tháng rồi, các con cũng cần nghỉ ngơi, xả hơi nên tôi cân nhắc chọn những lớp học cách ngày hoặc học một buổi rồi đón con về để hai anh em chơi với nhau” - chị Hồng nói.

 Học bơi trong mùa hè được các phụ huynh ưu tiên lựa chọn cho các em. Ảnh: Thuỳ Trang

Cô Nguyễn Thanh Thảo, giáo viên một trường mầm non quận Sơn Trà, Đà Nẵng chia sẻ, nỗi lo của phụ huynh mỗi khi hè về phải chọn gửi con ở đâu, cho ai, học những lớp gì là điều dễ hiểu.

“Phần lớp ba mẹ các cháu đều đi làm, đặc biệt nhiều gia đình đưa con vào Đà Nẵng lập nghiệp nên không có sự hỗ trợ từ gia đình nội ngoại. Với các trẻ lớn, các con có thể tự lo an toàn bản thân khi ở nhà thì các con hay sử dụng điện thoại, xem tivi và các em nhỏ cũng sẽ học theo đó. Còn với những trẻ nhỏ, để các con ở nhà mà không có người lớn trông coi thì rất nguy hiểm.

Dù vậy, ba mẹ có thể lựa chọn một số lớp học kỹ năng như bơi, học đàn, học vẽ, học võ ở các trung tâm văn hoá thể thao xã phường, quận huyện hoặc trường học gần nhà để các con vừa được ở nhà, vừa có thời gian học thêm một bộ môn hữu ích. Đặc biệt, dù là bất kì quyết định gì, ba mẹ cần trao đổi với trẻ để con hiểu cái khó của ba mẹ và những điều con nhận được dù là đi học hay ở nhà” - cô Thảo góp ý.

Một trong những phương án được các ông bố bà mẹ lựa chọn nữa là gửi các con về quê với ông bà nội ngoại.

3 năm nay, cứ đến hè, anh Bình An (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại gửi các con về quê ông bà nội ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông bà nội còn khoẻ và quý mến con cháu nên luôn mong đến hè để đón cháu về chăm sóc. “Không khí ở quê cũng trong lành, các con cũng quen dần với việc hè đến về thăm ông bà từ 1 đến 2 tháng. Ba mẹ cuối tuần chạy về chơi với con, đưa cả nhà đi chơi đây đó cũng rất thoải mái. Đặc biệt ông bà rất vui, các con thì có thời gian gần gũi với ông bà nên vợ chồng tôi rất yên tâm” – anh An nói.

Như vậy, có rất nhiều lựa cho các gia đình khi hè đến, quan trọng là mỗi quyết định đưa ra các ông bố bà mẹ đều hỏi ý kiến của các con và nhận được sự đồng thuận. Có như vậy, mùa hè mới thực sự ý nghĩa với trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn