MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khi lựa chọn đồ chơi Trung thu, cần có sự kiểm tra kĩ càng để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh: Minh Hồng.

Phụ huynh lo cháy khi cho con sử dụng đồ chơi Tết Trung thu

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG LDO | 22/09/2023 19:44

Tết Trung thu truyền thống vốn là ngày dành cho thiếu nhi, cũng là dịp để ông bà, cha mẹ thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mình với con cháu. Song, nhiều phụ huynh băn khoăn khi cho con sử dụng đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay dễ bắt lửa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Chị Đỗ Thị Oanh (quận Lê Chân, Hải Phòng) bày tỏ sự lo ngại khi mua đồ chơi cho con nhỏ 7 tuổi vào dịp Tết Trung thu.

Theo chị Oanh, hiện nay, các vụ cháy nổ xảy ra thường xuyên khiến chị dè dặt khi cho các con sử dụng các loại đồ chơi Trung thu. Không chỉ vậy, các loại hình giải trí như: Múa sư tử phun lửa càng khiến chị Oanh thêm lo lắng.

“Thông thường cứ mỗi dịp Trung thu đến, trên khắp con phố nhà tôi sẽ rạo rực tiếng trống của đội múa lân truyền thống. Con thích lắm nhưng tôi ít khi đưa con đi xem; nếu có đưa thì chỉ cho con đứng khoảng cách an toàn. Vì lúc biểu diễn, các đội lân thường có tiết mục ngậm xăng phun lửa rất nguy hiểm” - chị Oanh chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Oanh, anh Nguyễn Huy (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết trước khi cho con sử dụng đồ chơi loại đèn lồng trung thu, vợ chồng anh đều phải kiểm tra kĩ càng về nguy cơ cháy nổ của từng món đồ chơi.

“Đồ chơi Tết Trung thu của các cháu bây giờ không chỉ là những thứ đồ bằng tre, bằng giấy mà chạy bằng pin, pin sạc rất đa dạng nhưng nếu chủ quan, cháy nổ là chuyện thường tình” - anh Huy nói.

Anh Huy cũng quan ngại khi đồ chơi bằng nến rất dễ dẫn đến những hiểm hoạ cháy nổ.

“Tôi rất lo ngại những tình huống cháy nổ sẽ xảy ra khi các cháu sử dụng các đồ chơi Trung thu chứa các nguyên, vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao. Với món đồ chơi sử dụng nến như đèn trung thu, đèn kéo quân, tôi đều phải thay nến bằng những những loại đèn khác sử dụng nguồn pin vô hại” - anh Huy bộc bạch.

Như vậy, các con vừa có một trung thu vui vẻ đúng nghĩa, vừa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tết Trung thu truyền thống cũng cần có sự thích nghi để phù hợp hơn với thời đại.

Ngoài ra, anh Huy cũng đề nghị mỗi gia đình nên hạn chế việc thực hiện các hoạt động đốt lửa trại; sử dụng pháo hoa vào đêm phá cỗ Tết Trung thu tại gia hay trong các khu vực công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình và người thân.

Hạn chế hoạt động đốt lửa trại

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam đã có công văn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023.

Theo đó, Cục yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ cho trẻ em khi sử dụng các đồ chơi Trung thu chứa các nguyên, vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao (đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay sử dụng khí dễ bắt lửa gây cháy nổ...), hạn chế đốt lửa trại, pháo hoa trong các hoạt động phá cỗ trông trăng tại gia đình và các khu vực công cộng.

Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Ảnh minh hoạ: Minh Hồng.

Bảo đảm an toàn phòng, chống các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, gây ngộ độc đối với các sản phẩm đồ chơi được cất giữ, lưu thông, mua bán trong dịp Tết Trung thu.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc cho trẻ em đối với các loại bánh, kẹo, trái cây, đồ uống và các loại thực phẩm khác được sử dụng trong các hoạt động Tết Trung thu.

Bảo đảm an toàn đối với các phương tiện giao thông và các tuyến đường có số lượng lớn trẻ em và người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Trung thu.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung thu để ngăn chặn loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em và người tham gia.

Cục Trẻ em yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và tai nạn, thương tích cho trẻ em trong báo cáo hoạt động Tết Trung thu năm 2023.

Tết Trung thu năm 2023 sẽ rơi vào ngày thứ sáu (15 tháng 8 Âm lịch), tức ngày 29.9 Dương lịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn