MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ. Ảnh: Cắt từ clip.

Phụ huynh ở Tuyên Quang cần xin lỗi cô giáo bị học sinh lăng mạ, ném dép

Anh Trang LDO | 07/12/2023 16:23

Sự việc cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ ở Tuyên Quang gây sốc với dư luận những ngày qua.

Liên quan đến vụ cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ xảy ra tại Trường Trung học Cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng nhà trường. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 7-12.

Ngoài ra, cô giáo bị học sinh lăng mạ, ném dép đã phải nhập viện và điều trị trầm cảm.

Vụ việc gây chấn động dư luận, phóng viên Lao Động liên hệ với nhiều bậc phụ huynh để họ chia sẻ góc nhìn, quan điểm về sự việc này.

Anh Trần Hưng (quận Bình Thạnh - TP HCM) nói: "Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh cũng không được phép có lời lẽ lăng mạ hay tác động vật lý với giáo viên.

Tôi khá bức xúc về trường hợp này. Tôi nghĩ rằng, việc giáo dục con cái, trách nhiệm phần lớn thuộc về gia đình sau đó mới đến nhà trường. Vì thế, để xảy ra cơ sự như vậy, phụ huynh ở Tuyên Quang cần có những hành động kịp thời như xin lỗi thầy cô, hỏi thăm sức khỏe, sau đó kế tiếp mới là làm sáng tỏ sự việc, ví dụ như nguyên nhân dẫn đến hiềm khích".

Chị Hoàng Hân (phụ huynh ở Hà Nội) chia sẻ quan điểm về việc cô giáo bị học sinh ném dép. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Thu Hà (phụ huynh tại Hà Nội) bày tỏ, chị sốc khi xem video ghi lại vụ việc, tưởng như việc không có thật.

"Tôi cho rằng, các bậc phụ huynh của những em có hành vi hỗn xược với cô giáo cũng cần phải chịu trách nhiệm. Phụ huynh đã làm gì, ở đâu, họ có biết con em họ đến trường học gì và làm gì không? Phụ huynh nếu chỉ nghĩ cho con mình, chỉ tìm cách bao che, dung túng, sẽ càng làm hư trẻ" - chị Hà nói.

Chị Hoàng Hân có con đang học lớp 6 ở Xuân Đỉnh, Hà Nội cho rằng, hiện nay, nhiều bậc phụ huynh có xu hướng bao bọc con quá đà.

"Ở trường, giáo viên phạt một chút là phụ huynh kiện tụng, la ó. Việc phụ huynh can thiệp quá sâu vào công tác giảng dạy, sư phạm của thầy cô cũng khiến giáo viên bị mất đi vị thế của mình trong mắt học trò. Vụ việc này sẽ là bài học lớn cho phụ huynh về việc giáo dục con nhận thức được vai trò, vị trí của người thầy cũng như những mối quan hệ khác ngoài xã hội. Truyền thống "tôn sư trọng đạo" đang chịu ảnh hưởng từ chính thái độ, ứng xử của phụ huynh" - chị Hân đưa quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn