MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai thác cát tại mỏ cát An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Ngọc Viên

Quản lý khai thác khoáng sản ở Quảng Ngãi còn nhiều kẽ hở

VIÊN NGUYỄN LDO | 23/09/2023 12:58

Quảng Ngãi - Hàng loạt mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cấp phép khai thác, nhưng hoạt động quản lý, giám sát chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở để chủ mỏ khai thác vượt trữ lượng, gây thất thoát tài nguyên.

Mỏ đất núi Ông Đoài ở thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi của Công ty TNHH Cơ giới và Xây lắp Việt Đức dù đã đi vào khai thác hơn ba năm nhưng không lắp đặt trạm cân, camera giám sát để chia sẻ dữ liệu quản lý với cơ quan chức năng theo quy định.

Hằng ngày, phương tiện ra vào thường xuyên lấy đất ra khỏi mỏ nhưng không hề được kiểm soát khối lượng thông qua trạm cân.

Mỏ đất núi Ông Đoài ở thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện. Ảnh: Ngọc Viên

Giữa tháng 9.2023, nhận thấy có dấu hiệu sai phạm, UBND xã Tịnh Thiện tiến hành kiểm tra và kết luận Công ty Việt Đức đã khai thác đất ngoài mốc giới, tự ý mở thêm đường tại mỏ Tịnh Thiện, không tưới nước khu vực đường ra vào mỏ, gây ô nhiễm môi trường. UBND xã Tịnh Thiện đã có báo cáo cấp thẩm quyền TP Quảng Ngãi để có biện pháp xử lý doanh nghiệp này.

Mặc dù một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Quảng Ngãi cũng tiên phong lắp đặt bàn cân, lắp đặt hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, việc chia sẻ dữ liệu về các cơ quan chức năng quản lý vẫn đang bế tắc bởi hạ tầng kết nối hiện nay của các đơn vị có liên quan vẫn chưa triển khai thực hiện.

Nhu cầu cát xây dựng ở Quảng Ngãi hiện tăng cao, nếu không kiểm soát chặt dữ liệu từ trạm cân, camera giám sát thì khó tránh khỏi tình trạng thất thoát nguồn tài nguyên. Ảnh: Ngọc Viên

Mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi là mỏ cát đầu tiên thực hiện lắp đặt và đưa vào vận hành trạm cân và camera giám sát ngay tại mỏ. Tuy nhiên, dù đã đi vào hoạt động khai thác gần một tháng nhưng cơ quan quản lý khoáng sản và chính quyền địa phương vẫn chưa thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu để quản lý hoạt động tại mỏ cát này.

Ông Lưu Tấn Trường - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi cho biết: “Dữ liệu từ camera và trạm cân được lưu trữ tại đơn vị. Trong trường hợp cơ quan chức năng có yêu cầu gì về số liệu, về nội dung khai thác, sản lượng… thì đơn vị sẵn sàng cung cấp, chia sẻ đầy đủ”.

Mỏ cát An Tráng ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa đã lắp camera và trạm cân, nhưng hệ thống camera giám sát chưa truyền dữ liệu về cho huyện và Sở TN&MT. Ảnh: Ngọc Viên

Qua quan sát của phóng viên tại mỏ cát thương mại ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa của Công ty T&H Gia Lai, hiện đã lắp đặt camera và trạm cân, tuy nhiên, theo ông Trần Thiên Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, mặc dù mỏ này đã lắp camera và trạm cân, nhưng hệ thống camera giám sát chưa truyền dữ liệu về cho huyện và cả Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT).

Ông Nguyễn Đức Trung - Quyền Giám đốc Sở TNMT tỉnh cho biết: “Lắp đặt camera rồi, thế nhưng đường truyền dữ liệu đi về đâu, cơ quan nào thì hiện Sở TNMT đang nghiên cứu và đã đề xuất UBND tỉnh chủ trương, hiện đang tiến hành các bước để hoàn thành thủ tục.

Việc xây dựng đường truyền dữ liệu từ camera giám sát ở các mỏ, truyền về trung tâm chỉ huy, từ đó các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp xã đến tỉnh đều có thể tiếp nhận thông tin hằng ngày, hằng giờ để giám sát hoạt động của các chủ mỏ khoáng sản”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn