Sinh sống gần khu vực sông Sét (Hoàng Mai, Hà Nội), anh Nguyễn Minh Tú (30 tuổi, Hoàng Mai) cho biết, vài tuần qua, hàng loạt ghế đá ven bờ sông Sét bị sơn, vẽ các loại quảng cáo liên quan tới cờ bạc, cá độ.
Theo anh Tú, những loại quảng cáo này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới người dân, đặc biệt là giới trẻ. “Những ngày trời mưa, sơn trên các ghế đá này bị phai dần trông rất nhếch nhác. Một vài ghế đá mới được lắp đặt cũng đã bị sơn, vẽ rất nham nhở” - anh Tú cho hay.
Anh Tú mong rằng, chính quyền địa phương sẽ kết hợp với người dân để giải quyết triệt để tình trạng trên.
Mỗi lần tập thể dục, đi dạo tại công viên hồ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), ông Lưu Văn Phúc (57 tuổi, Ba Đình) lại bắt gặp cảnh tượng hàng loạt chiếc ghế đá bị sơn các tên trang web quảng cáo, cổ xúy cá độ, cờ bạc.
Ông Phúc lo ngại rằng, các trang web có nội dung tiêu cực xuất hiện tại nơi công cộng sẽ khiến nhiều người “mắc bẫy” của những tổ chức này. “Mỗi ngày, công viên có rất đông người dân qua lại, vui chơi, đặc biệt là trẻ em, học sinh, sinh viên. Đây là lứa tuổi có sự tò mò, nếu các em truy cập và sử dụng các trang web này sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường” - ông Phúc nói.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.6, nhiều ghế đá, bức tường trên các tuyến phố, công viên tại Hà Nội bị sơn, vẽ các tên trang web quảng cáo về cờ bạc, cá độ thể thao,...
Tại khu vực bờ sông Sét, kéo dài từ nút giao phố Tân Mai - Trương Định tới khu đô thị Ao Sào, hàng loạt ghế đá tại đây bị sơn các đường link, trang web có tên SV66xxx.
Những dòng chữ này chủ yếu được sơn bằng màu đen, trắng để nổi bật và dễ dàng thu hút người dân. Một vài dòng chữ được sơn trong thời gian dài đã có dấu hiệu phai dần.
Khi truy cập vào trang web này, PV Lao Động được mời chào bằng các loại trò chơi, cá độ khác nhau liên quan tới thể thao, điện tử, cờ bạc dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó, các trang web này có giao diện bắt mắt, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để dẫn dụ người chơi.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại công viên hồ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), ghế đá tại đây được xem là nơi dừng chân, thư giãn của người dân trong công viên nhưng giờ đây đã bị nham nhở bởi loạt quảng cáo phản cảm.
Không những vậy, một số khu vực bức tường bên ngoài công viên cũng đã bị sơn các quảng cáo xấu độc.
Theo Khoản 2, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình quy định: Phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.