MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phách gỗ được lực lượng biên phòng phát hiện dọc bờ suối. Ảnh: P.Trung

Quảng Trị: Tiếp tục xảy ra phá rừng tự nhiên

HƯNG THƠ LDO | 12/04/2023 12:21

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng đang vào cuộc tìm hiểu sau khi phát hiện thêm vụ việc phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 12.4, ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông xác nhận, quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một số cây rừng tự nhiên bị đốn hạ ở xã Tà Long (huyện Đakrông).

Cụ thể, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, kiểm đếm được 20 cây rừng tự nhiên đã bị đốn hạ ở tiểu khu 728 và 738.

Các cây rừng bị đốn hạ nằm rải rác, cách xa nhau chứ không tập trung.

“Có cây đã bị đốn hạ từ lâu, có cây mới bị đốn hạ nhưng không tập trung tại một địa điểm mà rải rác dọc theo suối” – ông Lê Đại Lợi, thông tin.

Trong số 20 cây rừng bị đốn hạ, 10 cây rừng nằm trong lâm phần quản lý của cộng đồng thôn Ly Tôn (xã Tà Long, huyện Đakrông) và UBND xã Tà Long, 10 cây còn lại nằm trên diện tích rừng do Biên phòng Quảng Trị quản lý.

Gốc cây rừng tự nhiên đã bị đốn hạ từ lâu được lực lượng biên phòng phát hiện, kiểm đếm. Ảnh: P.Trung

Các cây rừng bị đốn hạ có đường kính từ 30 cm đến khoảng 70 cm, trong đó phần lớn là cây trường.

Có cây đã bị lấy đi hết phần gỗ, chỉ còn gốc; có cây còn nguyên tại hiện trường hoặc đã bị cưa xẻ nhưng chưa kịp vận chuyển.

Theo thượng tá Bùi Văn Hưng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), trong số 10 cây rừng tự nhiên thuộc quản lý của đơn vị bị cưa cắt, thì có 7 cây rừng đã bị cưa xẻ và được phát hiện trong năm 2022, 3 cây còn lại bị chặt hạ trong khoảng thời gian đầu năm 2023.

“Trong năm 2022, chúng tôi phát hiện có 7 cây bị đốn hạ và đã báo cáo với cấp có thẩm quyền. Năm 2023, quá trình tuần tra, vừa rồi phát hiện thêm 3 cây, có cây bị ngã đổ từ trước và đang được cưa xẻ thành ván để làm lán trại.

Hiện lực lượng của đồn đã đánh dấu các gốc cây bị đốn hạ, và đang phối hợp với địa phương làm rõ đối tượng liên quan để xử lý” – thượng tá Bùi Văn Hưng, thông tin.

Được biết, bước đầu, lực lượng chức năng xác định có người dân ở thôn Ba Ngày (xã Tà Long) đã chặt hạ 1 cây gỗ trường để lấy gỗ làm nhà.

Trước tình trạng phá cây rừng nói trên, UBND huyện Đakrông đã đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp để giữ rừng, xử lý đối tượng phá rừng.

Trước đó, trong năm 2022, tại địa bàn huyện Đakrông đã xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trên diện tích gần 14 ha rừng tự nhiên.

Ngoài việc khởi tố vụ án, xử phạt hành chính một số đối tượng liên quan, thì Chủ tịch UBND xã Đakrông và Trưởng trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông bị kỷ luật khiển trách, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông bị hạ bậc thi đua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn