MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai tuyến quốc lộ đoạn qua thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh Hoàng Lộc

Quốc lộ chi chít ổ gà, ổ voi và ngập nước ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC LDO | 06/09/2023 17:27

Tuyến Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B đoạn qua Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi và ngập nước gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 53 đoạn qua khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, dù là quốc lộ, nhưng đoạn đường này thường xuyên ngập nước mỗi khi triều cường.

Ông Duy Nhơn (sinh năm 1960) sinh sống ở đoạn ngập nước cho biết, đoạn đường này trở thành vùng trũng bị ứ nước, do không được nâng cao mặt đường. Xe thường chết máy do bị nước ngập sâu, nhất là buổi tối không có tiệm sửa xe, nên người điều khiển phương tiện phải dẫn bộ thật xa.

Quốc lộ 53 qua khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, ngập nước khi triều cường dâng cao. Ảnh: Hoàng Lộc

Trong khi đó, tại tuyến Quốc lộ 53B, đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ Thị xã Duyên Hải đến cầu Ba Động dài hơn 3km mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, ban đêm lại không có đèn đường nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Sống cặp tuyến Quốc lộ 53B, bà Võ Ngọc Lan (sinh năm 1974, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải) cho biết, đoạn đường này xuống cấp khoảng 4 năm nay.

Khoảng 2 năm trước, tôi điều khiển xe máy đi chợ thì xảy ra va chạm với 1 phương tiện khác do cùng tránh ổ gà. Hậu quả là làm tôi bị gãy tay phải. Con trai tôi cũng vấp phải ổ gà, té gãy tay khoảng 2 tháng nay”, bà Lan cho biết thêm.

Người dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đi lại khó khăn do Quốc lộ 53B xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 6.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Lánh - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Duyên Hải - thông tin, tuyến Quốc lộ 53 qua địa phận phường 2 dài gần 1km hiện chưa có hệ thống thoát nước, địa phương có vận động nhân dân hiến đất để làm hệ thống thoát nước tạm thời.

Theo ông Lánh, để giải quyết căn cơ vấn đề này cần lắp đặt hệ thống thoát nước giống như những vị trí trên Quốc lộ 53 đã làm. Còn đoạn Quốc lộ 53B, nếu việc sửa chữa tạm thời gặp phải thời tiết xấu thì chỉ một, hai ngày lại bị hư hỏng.

“Cử tri khu vực đường hư hỏng nhiều lần phản ánh đến Hội đồng nhân dân các cấp về việc đường xuất hiện ổ gà, ổ voi, ngập nước. UBND Thị xã cũng có phản ánh đến Sở Giao thông vận tải và Cục Quản lý đường bộ IV.4. Tuy nhiên, đến nay các đoạn quốc lộ này vẫn chưa được khắc phục sửa chữa hoàn chỉnh”, ông Lánh cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn