MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng chục xe rác được tập kết kín lối chính xe ra vào của cư dân khu đô thị Tân Tây Đô. Ảnh: Lê Hoa

Rác ngập đường ra vào khu đô thị

NHÓM PV LDO | 06/03/2024 17:48

Tình trạng tập kết, trung chuyển rác ngay chính giữa mặt tiền của Khu đô thị Tân Tây Đô thuộc địa bàn xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã diễn ra trong thời gian dài khiến người dân sinh sống trong khu vực này bức xúc.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều người dân ở Khu đô thị Tân Tây Đô thuộc địa bàn xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, Hà Nội) về việc trên địa bàn xã đang tồn tại một bãi tập kết rác bốc mùi hôi thối; xe chở rác lấn chiếm, bịt kín lối xe ra vào của cư dân. Tình trạng này không chỉ làm mất cảnh quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy hại đến sức khỏe người dân xung quanh.

Bãi tập kết rác bốc mùi hôi thối, xe chở rác lấn chiếm lối vào của cư dân. Ảnh: Lê Hoa

Chiều 5.3, theo ghi nhận thực tế của PV, điểm tập kết rác ở Khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã tồn tại nhiều năm nay, thậm chí còn biến thành một điểm đổ rác tự phát. Rác thải sinh hoạt chất đống, ngổn ngang trong tình trạng không che phủ bạt, bốc mùi hôi thối, tràn ra mặt đường.

Những xe rác tập kết xuất hiện từ khoảng từ 7 - 9 giờ sáng, tiến hành thu gom sau 1-2 giờ. Điều đáng nói, bãi tập kết rác thải này nằm ngay cạnh vườn hoa của khu đô thị - nơi sinh hoạt thể thao của người trẻ, sinh hoạt văn hóa của người già, điểm vui chơi của trẻ nhỏ. Nhiều người dân sinh sống và di chuyển qua đây đều lắc đầu ngán ngẩm với tình trạng rác thải ngổn ngang suốt thời gian dài.

Tình trạng rác ngập lối đi vào của cư dân diễn ra trong thời gian dài. Ảnh: Lê Hoa

Bà Nguyễn Thị Loan (tên nhân vật được yêu cầu thay đổi) - một cư dân sinh sống ở khu đô thị - than thở: “Sáng nào tôi đi tập thể dục cũng phải chứng kiến cảnh rác tập kết ngay cạnh vườn hoa trung tâm, mùi hôi của rác thải nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy. Mong rằng chính quyền và cơ quan chức năng liên quan có biện pháp mạnh tay để xử lý thực trạng này giúp cư dân chúng tôi".

Còn chị Phạm Thị Vân Anh (tên nhân vật được yêu cầu thay đổi) cho biết, dù đã nhiều lần có ý kiến với đơn vị thu gom rác về việc di dời bãi tập kết rác thải tới địa điểm hợp lý hơn song đề nghị này không được thực hiện dù nhiều người dân như chị rất bức xúc.

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban quản trị tòa nhà CT2A-B, Khu đô thị Tân Tây Đô - thông tin: Đây là khu vực để rác chung của cả khu đô thị, không phải chỉ của riêng tòa CT2A-B. Ban Quản trị tòa nhà CT2A-B đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trưởng Ban quản trị tòa nhà CT2A-B cho biết, tình trạng ngập rác ở mặt tiền của khu đô thị đã diễn ra trong thời gian dài. Ảnh: Lê Hoa

"Thiết kế của tòa nhà không có bãi rác. Do đó, rác của tòa nhà được ra đẩy ra đây, sau đó được công ty thu gom rác đến thu gom và hoàn trả mặt bằng trước 7h30 đến 8h sáng" - ông Tuấn Anh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Học - Chủ tịch UBND xã Tân Lập - khẳng định: "Ở xã Tân Lập không có bãi tập kết rác. Trong quy hoạch của thành phố cũng không có điểm tập kết rác trên địa bàn xã".

Trước đó, Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng cho hay sẽ phối hợp với UBND xã Tân Lập và Ban quản lý khu chung cư Tân Tây Đô để tìm một điểm dừng chờ xe rác tạm thời khác thay thế vị trí chính giữa trước khu đô thị, trong khi chờ thành phố quy hoạch được cho địa phương một điểm tập kết rác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn