MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vật liệu xây dựng chiếm hết lối đi trên một số tuyến đường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lộc

Rác thải chất đống trên vỉa hè, mất an toàn giao thông

HOÀNG LỘC - CÔNG HÒA LDO | 22/07/2024 20:00

Tình trạng rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng để không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè đang xảy ra tràn lan tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại quận Đống Đa, tình trạng rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng để không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, xuất hiện hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Thoan (phường Quang Trung, quận Đống Đa) cho biết, trên tuyến Nguyễn Lương Bằng, nhiều ngôi nhà đang xây vứt bừa bãi các phế liệu xây dựng ra vỉa hè và lòng đường. Mỗi lần bà đi qua khu vực này, không khỏi lo lắng vì tình trạng này tạo ra môi trường vô cùng nguy hiểm.

Theo bà Thoan, những đống phế liệu không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông mà nó còn làm mất mỹ quan đô thị tại thủ đô Hà Nội.

Vật liệu xây dựng người dân để hết lối đi bộ gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hoàng Lộc

Trên các phương tiện truyền thông có nhắc đến Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

"Tuy nhiên, sau mỗi đợt ra quân của chính quyền quận Đống Đa nhằm xử lý các vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn" - bà Thoan cho biết thêm.

Cũng bức xúc khi tình trạng rác thải xây dựng, rác sinh hoạt để không đúng nơi quy định vẫn xảy ra trên địa bàn quận, ông Đinh Ngọc Hà (Văn Miếu, Hà Nội) cho biết, sau khi các cơ quan chức năng của quận tiến hành kiểm tra và giám sát tình trạng vứt rác bừa bãi cũng như việc chiếm dụng vỉa hè, tình trạng này chỉ được cải thiện trong một khoảng thời gian ngắn.

Theo ông Hà, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, không để tái diễn tình trạng hễ ai xây dựng nhà là chất vật liệu xây dựng hết cả lối đi, buộc người đi bộ phải di chuyển phía dưới lòng đường, rất nguy hiểm.

"Rác thải sinh hoạt thì cần tập kết đúng nơi, đúng thời gian quy định để lực lượng vệ sinh môi trường thu gom, không chấp nhận việc người dân thích chất thành đống trước cửa nhà" - ông Hà cho biết thêm.

Người dân vô tư để rác bất cứ nơi đâu, không trong thời gian đội ngũ vệ sinh môi trường thu gom rác thải. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa - cho hay, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã xử lý 1.640 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và 103 trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán. Vận động các doanh nghiệp tự tháo dỡ 5 bảng quảng cáo sai phạm và cắt dỡ 59 băng rôn, phướn treo trái phép.

Theo ông Định, sau khi phát hiện tình trạng chiếm dụng vỉa hè trên địa bàn, chính quyền quận đã có yêu cầu với Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đôn đốc, nhắc nhở cán bộ quản lý địa phương kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm trật tự đô thị, gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân, với mục tiêu kịp thời phát hiện và giải quyết những trường hợp cố tình vi phạm quy định về sử dụng vỉa hè gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

"Điều này nhằm mục đích không chỉ nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, mà còn đảm bảo cảnh quan đô thị luôn sạch đẹp, an toàn và văn minh” - ông Định nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn