MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Rác tín dụng đen" tràn lan khắp các ngõ phố thời COVID-19

Bích Ngọc LDO | 17/04/2020 18:09

Lợi dụng sự khó khăn về tài chính của người dân trước tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen đã ồ ạt cho người đi dán các tờ rơi cho vay tiền khắp nơi. 

Trước kia, tờ rơi quảng cáo của loại hình cho vay tiền chủ yếu được dán tại khu vực công nhân, người lao động nghèo thuê trọ.

Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán 2020 cùng với thời điểm bùng phát dịch COVID-19, khắp nội và ngoại thành TPHCM, những tờ “rác tín dụng đen” được dán dày đặc khắp các ngõ phố, khu dân cư, trạm xe buýt,...

Các tờ rơi này có nội dung: “Cho vay tiền trả góp - kiêm cầm cà vẹt”, “Cho vay tiền lãi suất thấp, không cần thế chấp" hoặc “Cần tiền, alo là có”.

  Quảng cáo cho vay tiền dán trên bảng tin tại điểm chờ buýt. Ảnh: Bích Ngọc

Trong thời điểm hiện nay, người dân, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19 rất dễ "sa lưới" tín dụng đen. Bởi chỉ cần một cuộc điện thoại và một vài vật giao ước như: Chứng minh thư, bằng lái xe, sổ hộ khẩu,... là có thể nhận được tiền để tiêu xài. 

Việc tiếp xúc với dịch vụ cho vay tiền dễ là vậy, nhưng quả là cực kỳ nguy hiểm nêu như ai đó đã dính dáng tới loại hình cho vay theo kiểu “tín dụng đen” với lãi suất cắt cổ từ 200 - 300%/năm. 

Thực tế trong những năm gần đây, đã từng có không ít trường hợp người dân vay tiền của các tổ chức, cá nhân hoạt động theo kiểu... xã hội đen. Do không trả kịp hoặc không thể trả nổi lãi cao nên bị khủng bố, đánh đập, bắt bớ,...

Một số người phải bỏ xứ để chạy trốn hoặc phải chịu gánh thương tích vì bị tra tấn của những tên côn đồ hung hãn. 

  Bốt điện cũng tràn ngập tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp. Ảnh: Bích Ngọc.
  Tường trong ngõ chi chít quảng cáo cho vay tiền. Ảnh: Bích Ngọc
Trước thực trạng này, Bộ Công an khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn về tài chính, hãy tìm đến các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương hoặc trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tin cậy để được hỗ trợ. Tuyệt đối không vay tiền qua tờ rơi,  các ứng dụng (app, web), trên mạng xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn