Ông Đoàn Văn Bảy sống gần dự án điện gió Hòa Bình 3 giai đoạn 1, thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu lo lắng: “Nghe nói điện gió Sóc Trăng đang vận hành thì cánh quạt rơi xuống, chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của các điện gió”.
Một số người dân ven biển, có dự án điện gió đi qua cũng bày tỏ lo lắng bởi sự cố xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng. Hầu hết đều mong muốn dự án điện gió vận hành an toàn cho nhà đầu tư lẫn người dân.
Trước sự lo lắng này, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu Phan Văn Sáu cho biết: “Sau sự cố xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã đề nghị các chủ đầu tư, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra lại toàn bộ hệ thống vận hành của các nhà máy điện gió trong tỉnh”.
Theo ông Phan Văn Sáu, Bạc Liêu là một trong những tỉnh có hệ thống điện gió ngoài khơi đầu tiên của cả nước. Việc vận hành thời gian qua chưa gặp bất cứ sự cố nào liên quan đến cánh quạt.
Dù vậy, vì sự an toàn của người dân và doanh nghiệp, công tác kiểm tra an toàn thường xuyên được đặc biệt quan tâm.
Bạc Liêu hiện có 10 dự án nhà máy điện gió được khởi công trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất 562MW với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1 tỉ USD. Cùng với hơn 27 dự án điện gió khác, với tổng công suất hơn 5.000MW đang trình bổ sung quy hoạch điện VIII của quốc gia.
Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 137 “Về việc phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Mục tiêu của kế hoạch là cung cấp đủ nhu cầu năng lượng, đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 9.780MW.